Friday, April 26, 2024

Sinh viên Mỹ mượn nợ nhiều hơn, cha mẹ giúp đỡ ít hơn

NEW YORK CITY, New York (NV) – Kết quả một cuộc nghiên cứu được công bố mới đây cho thấy sinh viên đại học Mỹ nay mượn nợ nhiều hơn, trong khi các bậc cha mẹ giúp đỡ ít hơn.

Theo Reuters, hiện mức trợ giúp của cha mẹ cho con cái đi học đại học giảm 6%, thấp nhất kể từ năm 2009. Do đó, số tiền các sinh viên phải mượn tăng cùng số phần trăm, theo kết luận của Sallie Mae trong bản báo cáo thường niên có tên “Làm Thế Nào Người Mỹ Trả Tiền Học Đại Học.” Đây là bản báo cáo năm thứ 10 của Sallie Mae.

Sallie Mae cho hay, số tiền trung bình các bậc cha mẹ giúp cho sinh viên trả cho chi phí đi học giảm từ con số 29% xuống còn 23%. Con số này được coi vào khoảng $5,527 trong khi chi phí trung bình hằng năm là $23,757.

Phần lớn sự sút giảm này được các sinh viên bù đắp bằng cách mượn thêm tiền, từ 13% lên 19%.

Cuộc nghiên cứu của Sallie Mae không cho biết lý do tại sao số tiền trợ giúp của bậc cha mẹ giảm sút.

“Đây có thể là vì các bậc cha mẹ nay không muốn con mình đi học trường quá đắt tiền,” theo lời ông Mark Kantrowitz, thuộc Cappex.com, một trang web trợ giúp sinh viên tìm nguồn tài trợ.

“Các bậc cha mẹ có thể nói với sinh viên rằng nếu muốn đi học ở nơi mắc tiền hơn thì phải tự lo kiếm tiền để chi trả thêm,” ông nói thêm.

Cuộc nghiên cứu của Sallie Mae cho thấy, phần lớn các gia đình Mỹ không chuẩn bị kỹ về mặt tài chánh cho việc đi học đại học của con mình.

Tuy có tới 90% các bậc cha mẹ Mỹ trông đợi con mình đi học đại học, chỉ có 40% là chuẩn bị tài chánh cho vấn đề này.

Số phần trăm các sinh viên quyết định loại bỏ trường định nộp đơn xin học vì chi phí quá cao đã tăng lên 69% so với con số 58% khoảng 10 năm trước đây.

Một nhà tư vấn tài chánh, Therese Nicklas, ở Boston, đặt ra mức tiền để dành để giúp hai con trai đi học, và nói với con mình rằng nếu chúng vượt qua số tiền trợ giúp đó thì sẽ phải tự mượn thêm để đi học.

Bà cho hay người con trai lớn của mình có sự kỷ luật trong việc tiêu xài, làm việc trong khi đi học và tốt nghiệp chỉ với món nợ tiền học chưa tới $25,000. Tuy nhiên, người con trai thứ mượn nợ quá nhiều, đến nỗi phải sống ở nhà cùng với cha mẹ trong khi cố gắng trả nợ tiền học.

Một nhà tư vấn tài chánh khác, Melissa Sotudeh, ở Washington, DC, nói rằng: “Hai thập niên trước đây, chi phí đi học đại học có thể so sánh như mua một chiếc xe. Nhưng nay, các chi phí này cũng giống như mua căn nhà.”

Số sinh viên đi làm trong khi đi học để trả các chi phí cũng tăng lên. Cuộc nghiên cứu của Sallie Mae cho thấy có tới 76% số sinh viên Mỹ vừa đi học vừa đi làm để có thêm tiền chi trả. Trong số này có khoảng 55% làm việc quanh năm. (Lê Tâm)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT