-Vết trầy xước hay chấn thương cơ thể nhưng không có giải thích thoả đáng
-Các em muốn phụ huynh đón nhanh ở trường
-Ngại đi học, ngại đến trường một mình
-Than buồn chán, cô đơn
-Học sa sút
-Đói bụng rất nhiều sau buổi học
-Trở nên cáu gắt và hành xử thô bạo
-Khóc nhưng che dấu
-Trẻ nhỏ tuổi đái dầm khi ngủ…
Những biểu hiện này không phải là tất cả chỉ dấu cho thấy các em bị ức hiếp, nhưng khi nhận thấy, phụ huynh cần tìm hiểu thêm để giúp các em vượt qua nạn bạo lực và sách nhiễu nơi học đường.
Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…
Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…
Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…
Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…
California đầu tư hơn $3 tỷ để mở rộng giáo dục nghề nghiệp và kỹ…
Bé Kara Nguyễn, một “siêu nhân” 13 tuổi, cùng “gia đình siêu nhân” tổ chức…
This website uses cookies.