Friday, April 26, 2024

Dow Jones rớt 350 điểm do chỉ số chứng khoán Trung Quốc sụt

NEW YORK, New York (NV)Cổ phiếu mất giá hôm Thứ Năm do tin xấu của thị trường chứng khoán ở Trung Quốc lẫn giá dầu tiếp tục giảm, gây quan ngại đến sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu.





 

 (Hình minh họa: AP/Eugene Hoshiko)
Theo CNBC, Dow Jones mất 350 điểm, Nasdaq giảm gần 3%, trong khi S&P 500 hạ hơn 2%.

Ủy Ban Điều Hành Chứng Khoán Trung Quốc quyết định ngắt mạch hệ thống trao đổi cổ phiếu lần thứ hai trong một tuần.

Chỉ chưa đầy một giờ sau khi mở của vào sáng Thứ Năm thị trường Trung Quốc phải đóng cửa sớm do việc cổ phiếu bị bán đổ bán tháo.

Theo bản tin của RFI, công cụ “ngắt mạch” lại được bật lên, một biện pháp tự vệ mới được ban hành hôm Thứ Hai đầu tuần và được sử dụng ngay, cho phép đình chỉ mọi giao dịch trong 15 phút nếu các cổ phiếu giảm 5%.

Trong khi đó nếu mức giảm 7%, thị trường sẽ đóng cửa trong ngày.

Đó là điều đã đồng loạt xẩy ra vào sáng Thứ Năm, cả ở Thượng Hải lẫn Thẩm Quyến, thị trường chứng khoán thứ nhì của Trung Quốc.

Khi bị đóng cửa sau vỏn vẹn 58 phút giao dịch, chỉ số Thượng Hải đã giảm 7,32%.

Cũng theo RFI, giới đầu tư lo lắng về tính vững chắc của nền kinh tế Trung Quốc khi thêm một vụ phá giá đồng nhân dân tệ đã được quyết định hôm Thứ Năm, lần thứ tám liên tiếp.

Mục tiêu của sự phá giá nhằm giúp hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn, dễ xuất khẩu hơn, nhưng thị trường lại bị tác động.

Cũng hôm Thứ Năm, giá dầu thô định chuẩn Brent xuống còn $34/thùng trong phiên giao dịch sáng Thứ Năm, trong khi trước đó có khi xuống đến $33, được coi là ở mức thấp trong 12 năm. (TP)

MỚI CẬP NHẬT