Friday, April 26, 2024

ISIS kêu gọi người Hồi Giáo ở Trung Quốc nổi dậy

BẮC KINH, Trung Quốc (NV)Tổ chức thánh chiến Hồi Giáo ISIS phát bài hát tiếng Quan Thoại kêu gọi người Hồi Giáo ở Trung Quốc cầm súng nổi dậy, theo tường thuật của tạp chí Forbes.










Người Uy Ngô Nhĩ trước đền Hồi Giáo ở Kashgar, tỉnh Tân Cương,  Trung Quốc. (Hình: Getty Images/Greg Baker)


Bài hát dài 4 phút được bộ phận truyền thông al-Hayat Media Center của ISIS tung lên mạng xã hội Twitter, trong đó giọng một người đàn ông có đoạn hát: “Chúng ta là quân Thánh Chiến, kẻ thù trơ trẽn đang khiếp sợ chúng ta. Ước mơ của chúng ta là được hy sinh trên chiến trường này.”


Theo trang mạng IbTimes, ISIS muốn nhắm đến người Uy Ngô Nhĩ ở Tân Cương cùng toàn thể cộng đồng người Hồi Giáo sống ở Trung Quốc.


Tuy nhiên bài ca này khó lòng đến tai công chúng Trung Quốc vì hệ thống kiểm duyệt mạng ở nước này hết sức chặt chẽ.


Trung Quốc trước đây từng bày tỏ mối quan tâm sâu xa về thách thức ngày càng lớn đối với ISIS.


Họ ước chừng có khoảng 100 đến 300 người mang quốc tịch Trung Quốc hiện đang chiến đấu cho ISIS ở Iraq và Syria.


Cũng theo Forbes, SITE Intelligence Group, tổ chức chuyên theo dõi hoạt động của các nhóm cực đoan nhận định, bài hát này “là ví dụ cho thấy ISIS đang muốn mở rộng tầm hoạt động của họ.”


Sự kiện này diễn ra chỉ hai tuần sau khi ISIS xử tử một công dân Trung Quốc.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai, nói: “Chúng tôi hy vọng chúng ta có thể bảo vệ an ninh cho người dân của mỗi quốc gia qua sự hợp tác quốc tế” nhưng không đề cập gì đến bài hát.


Chủ Tịch Tập Cận Bình trước đây nói rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Pháp và cộng đồng quốc tế trong việc gia tăng hợp tác an ninh và chống khủng bố sau vụ tấn công ở Paris khiến hơn 120 người chết. (TP)

MỚI CẬP NHẬT