Friday, April 26, 2024

Ngoại Trưởng Mỹ bất ngờ tới Kabul

KABUL, Afghanistan (AP) – Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry bất ngờ bay tới Afghanistan hôm Thứ Sáu để có các cuộc thảo luận gấp rút với Tổng Thống Hamid Karzai trong khi hạn định cuối Tháng Mười về một thỏa thuận an ninh, nhằm duy trì sự hiện diện của quân Mỹ tại đây sau năm 2014, đang đến gần.







Ngoại trưởng John Kerry trên trực thăng quân đội Mỹ thị sát quanh thủ đô Kabul. (Hình: Getty Images)


Chuyến viếng thăm không được loan báo trước của ông Kerry tại Kabul diễn ra trong khi cuộc thương thảo về Thỏa Ước An Ninh Song Phương (BSA) đang gặp trở ngại về các vấn đề liên quan đến chủ quyền của Afghanistan, dù đã khởi sự từ một năm nay.

Phía Mỹ múôn có một thỏa thuận trước cuối tháng này, nhưng đang có trì trệ vì ông Karzai đòi Mỹ phải bảo đảm là không có sự can dự của quân đội ngoại quốc trong tương lai, trong khi phía Mỹ đòi các đơn vị ở lại sau năm 2014 phải có quyền mở các cuộc hành quân chống khủng bố và phiến quân.

Các giới chức Mỹ đi cùng với ông Kerry cho hay họ lạc quan là sẽ có được thỏa thuận nhưng tình hình bế tắc hiện nay khiến khó có thể đạt được điều này trước cuối Tháng Mười. Nếu không ký được, toàn thể quân Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT