Friday, April 26, 2024

Thái Lan cảnh báo về giải phẫu thẩm mỹ kiểu Nam Hàn

BANGKOK, Thái Lan (The Nation) – Do ngày càng có nhiều phụ nữ Thái Lan, cũng như các quốc gia khác ở Á Châu, muốn được giải phẫu thẩm mỹ để giống theo thần tượng Nam Hàn, nhiều bác sĩ Thái Lan đã sang quốc gia này để tham gia các khóa huấn luyện cấp tốc.








Một bảng quảng cáo giải phẫu thẩm mỹ kiểu Nam Hàn. (Hình: Getty Images)


Tuy nhiên, hôm Thứ Tư, Hàn Lâm Viện Giải Phẫu Mặt và Tái Tạo Thái Lan đã khuyến cáo các bác sĩ quốc gia này không nên tham dự các khóa huấn luyện ở Nam Hàn, nói rằng đa số các lớp học đều không được chuẩn bị đúng mức, giảng viên không đủ trình độ và không được sự công nhận của các cơ quan chức năng.

Chủ tịch Hàn Lâm Viện, Bác Sĩ Chonlatis Sinratchatanant, cho hay những lớp này thật sự chỉ là các cuộc viếng thăm các trung tâm y tế tư nhân, chuyên cung cấp dịch vụ giải phẫu thẩm mỹ và chứng chỉ cung cấp khônng được sự chấp thuận hay được tổ chức y khoa nào công nhận. Hội Đồng Y Khoa Thái Lan cũng không chấp nhận các chứng chỉ này, theo Bác Sĩ Chonlatis.

Nhiều bác sĩ Thái Lan đã tham dự các khóa tương tự trong vài năm trở lại đây sau khi các công ty du lịch Nam Hàn mở các chuyến du lịch cho những người muốn giải phẩu thẩm mỹ.

Bác Sĩ Chonlatis cảnh báo rằng các bác sĩ Thái Lan mới ra trường thường dùng cách này để mở trung tâm giải phẫu thẩm mỹ, đặc biệt là sửa mũi. Ông cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín của kỹ nghệ giải phẫu thẩm mỹ Thái Lan trên đường dài. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT