Ba Lan đồng ý để Mỹ đóng quân tại 6 vị trí nhằm chống lại đe dọa của Nga

WARSAW, Ba Lan (NV) – Warsaw và Washington đã đạt thỏa thuận về sáu vị trí đóng quân của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan, theo lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Ba Lan, ông Mariusz Blaszczak hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Tám, một ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump loan báo việc hủy bỏ chuyến viếng thăm quốc gia Đông Âu này.

Tổng Thống Trump nói ông phải hủy chuyến đi vì bão Dorian đang kéo tới Florida, và gửi Phó Tổng Thống Mike Pence thay ông đến dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày khởi sự Đệ Nhị Thế Chiến ở Ba Lan.

Trong cuộc họp báo với Cố Vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton, ông Blaszczak nói rằng hai bên đã đồng ý về sáu địa điểm và đang thương thảo về địa điểm thứ bảy.

Hồi Tháng Sáu, Ba Lan ký thỏa thuận để gia tăng số lính Mỹ đồn trú ở quốc gia này nằm chống lại đe dọa của Nga, vốn đang gia tăng sau khi Nga chiếm đoạt bán đảo Crimea từ Ukraine năm 2014.

Ba Lan có cùng biên giới Nga tại vùng Kaliningrad ở khu vực phía Đông Bắc. Moscow đã thiết lập ở nơi này các hỏa tiễn đạn đạo Iskander, có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử.

Thỏa thuận ký hồi Tháng Sáu sẽ nâng quân số không thường trực của Mỹ tại Ba Lan lên thêm 1,000 nữa. Trung bình có khoảng 4,500 lính Mỹ đóng ở Ba Lan và được luân chuyển.

“Ba Lan là một đồng minh xuất sắc của Mỹ và NATO, chi hơn 2% tổng sản lượng nội địa (GDP) cho quốc phòng,” ông Bolton tuyên bố trong cuộc họp báo. Ông cho biết thêm là Tổng Thống Trump có thể viếng thăm Ba Lan trong những tháng tới đây. (V.Giang)

[jwplayer JhNJldWH]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT