Friday, March 29, 2024

Bắc Kinh đả kích Mỹ vì lệnh trừng phạt một giới chức công an

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Các giới chức Trung Quốc hôm Thứ Sáu nói rằng họ mạnh mẽ phản đối việc chính phủ Trump có biện pháp trừng phạt một cựu giới chức công an vì người này có hành động liên quan đến cái chết của một người tranh đấu cho nhân quyền.

Nữ phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying (Hoa Xuân Oánh) cho hay trong một cuộc họp báo thường lệ rằng việc Mỹ có biện pháp trừng phạt Gao Yan là sự can dự đến nội bộ Trung Quốc cùng là sự độc lập tư pháp của quốc gia này.

Bà Hoa nói rằng Trung Quốc kêu gọi Mỹ hãy chấm dứt “vai trò quan tòa nhân quyền” và hãy “sửa đổi các hành động sai lầm” để tránh gây nguy hại cho mối quan hệ song phương.

Bộ Thương Mại Mỹ tuần này đưa ra biện pháp trừng phạt nhắm vào 52 người và tổ chức, gồm cả ông Gao, theo luật Global Magnitsky Act. Luật này, đưa ra  năm 2016,  nhằm trừng phạt những người vi phạm nhân quyền và tham nhũng trên khắp thế giới.

Gao chỉ huy một cơ quan công an ở Bắc Kinh vào năm 2014, khi xảy ra việc nhà tranh đấu nhân quyền Cao Shunli bị bắt.

Bà Cao không được điều trị bệnh lao phổi cùng là bệnh gan trong khi bị bắt và chết sáu tháng sau đó.

Gao, năm nay 54 tuổi, hiện là giám đốc học viện công an ở Bắc Kinh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT