Thursday, April 18, 2024

Bị Mỹ chỉ trích, Trung Quốc cất hỏa tiễn trên đảo Phú Lâm

WASHINGTON, D.C. (NV) — Trung Quốc nay có vẻ đã đem cất hệ thống hỏa tiễn phòng không trên đảo Phú Lâm (Woody Island), đảo lớn nhất ở quần đảo Hoàng Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, dựa theo các hình ảnh vệ tinh chụp gần đây, bản tin của Fox News hôm Thứ Ba 5 Tháng Sáu cho biết.

Tin Trung Quốc thiết lập hệ thống hỏa tiễn này, được Fox News loan báo đầu tiên, khiến phía Mỹ giận dữ và ngay lập tức rút lại lời mời Trung Quốc tham dự cuộc thao dượt hải quân quốc tế có tên “Rim of the Pacific”.

Hình ảnh vệ tinh chụp được hôm 20 Tháng Năm cho thấy có hai dàn phóng ở phía bắc của đảo Phú Lâm, cạnh hệ thống radar, tất cả đều được phủ lưới ngụy trang.

Tuy nhiên, các hình ảnh mới chụp bằng vệ tinh của ImageSat International cho thấy hệ thống hỏa tiễn địa không HQ-9 và các lưới ngụy trang nay không còn nữa.

Hiện chưa rõ đây là một cuộc thao dượt của phía Trung Quốc hay là một phản ứng đáp lại việc phía Mỹ không muốn thấy Trung Quốc quân sự hóa hòn đảo này.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông James Mattis cho hay quyết định của chính phủ Trump nhằm rút lại lời mời Trung Quốc tham gia cuộc thao dượt Rim of the Pacific chỉ là phản ứng khởi đầu và Bắc Kinh có thể gặp các phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều trong tương lai, cũng theo Fox News. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT