Friday, April 26, 2024

Sinh viên quốc tế rời khỏi Nam Hàn vì lo sợ dịch COVID-19

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Các sinh viên quốc tế đang theo học tại Nam Hàn nay đang khởi sự rời khỏi quốc gia này để về nước, trong lúc các trường hợp lây nhiễm COVID-19 đang tiếp tục gia tăng, theo giới chức các đại học hôm Thứ Năm, 27 Tháng Hai.

Một giới chức tại đại học Korea Development Institute School of Public Policy and Management, trực  thuộc viện Phát Triển Hàn Quốc (KDI), một đại học của chính phủ Nam Hàn, dành cho bậc trên cử nhân, nói rằng một sinh viên Bangladesh chỉ vừa mới vào trường năm nay, đã xin nghỉ khóa này để trở về nước, theo bản tin của tờ báo Korea Times.

Trường KDI có khoảng 200 sinh viên, với một nửa là các sinh viên quốc tế, đến từ các quốc gia đang phát triển. Có tới hơn 2,000 sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp trường KDI kể từ khi khởi sự hoạt động năm 1997. Các sinh viên quốc tế này được học bổng của chính phủ Nam Hàn mời sang học và trang trải mọi chi phí.

Trước lo ngại của sinh viên quốc tế, trường KDI thông báo rằng trường sẽ đóng cửa một tuần, cho đến ngày 3 Tháng Ba. Trường này khai giảng khóa mới hôm 10 Tháng Hai, dù rằng Bộ Giáo Dục Nam Hàn ra lệnh hoãn ngày khai giảng khóa học mùa Xuân.

Trường đại học Hanyeong University cũng cho biết nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây đã vội vã rời trường để về nước, do lo sợ có sự lây lan COVID-19 trong cộng đồng. Khoảng 20 trong số 93 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Nam Hàn từ Tháng Mười Hai, 2018, đã thông báo với nhà trường rằng họ trở về nước.

Các sinh viên Việt Nam này nói cha mẹ của họ quá lo sợ về sự an toàn của con cái trước dịch COVID-19 ở Nam Hàn nên nói các sinh viên phải trở về nước càng sớm càng tốt.

Các giới chức đại học Hanyeong University đang thảo luận vấn đề sinh viên về nước với cơ quan di trú ở Yeosu cũng như với Bộ Ngoại Giao để gia hạn chiếu khán của các sinh viên này đến ngày 30 Tháng Tư. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT