Carney yêu cầu Mỹ đừng ‘xía’ vào việc tỉnh Alberta đòi ly khai

OTTAWA, Canada (NV) – Thủ Tướng Mark Carney của Canada nói rằng ông hy vọng chính quyền Trump đừng ‘xía’ vào cuộc đàm phán đòi ly khai của tỉnh Alberta, Politico tường trình hôm Thứ Năm, 29 Tháng Giêng.

“Chúng tôi hy vọng chính quyền Mỹ sẽ tôn trọng chủ quyền của Canada,” ông Carney nói với các phóng viên ở Ottawa hôm thứ Năm, nhấn mạnh thông điệp đoàn kết bên cạnh thủ hiến các tỉnh của Canada.


Trụ sở cơ quan lập pháp Alberta ở Edmonton, tỉnh Alberta, Canada. (Hình minh họa: Archive Photos/Getty Images)

“Tôi luôn nói rõ trong các cuộc thảo luận với Tổng Thống Trump về việc đó,” ông nói thêm.

Bà Danielle Smith, thủ hiến Alberta, người đã gặp ông Trump tại Mar-a-Lago trước khi ông nhậm chức hồi năm ngoái, nói với các phóng viên ở Ottawa, nơi các thủ hiến có cuộc gặp với ông Carney: “Tôi hy vọng chính quyền Mỹ sẽ tôn trọng chủ quyền của Canada, và họ sẽ để cho người dân Alberta và người Canada tự thảo luận về tiến trình dân chủ của Alberta.”

Bà Smith nói bà luôn ủng hộ “Alberta hùng mạnh và có chủ quyền trong đất nước Canada thống nhất.”

Ông Jeffrey Rath, đồng sáng lập Dự Án Thịnh Vượng Alberta (Alberta Prosperity Project), tổ chức ly khai ở cơ sở, nói với POLITICO rằng họ dự tính cử phái đoàn thứ tư đến Washington vào tháng tới để gặp các giới chức tại Bộ Ngoại Giao Mỹ. Tổ chức này cho biết đang vận đông chính phủ Mỹ cho vay $500 tỷ để hỗ trợ phong trào ly khai của họ.

Ông Rath cho biết họ đã gặp các giới chức Mỹ ở Bộ Ngoại Giao, và úp mở rằng có thể các giới chức ở Bộ Tài Chính Mỹ cũng sẽ tham gia gặp họ trong tương lai.

Mặc dù Tòa Bạch Ốc tỏ thái độ quyết liệt với lời đe dọa sáp nhập Canada, giới chức Mỹ lại thận trọng và kín tiếng hơn trong việc can thiệp vào phong trào ly khai ở tỉnh Alberta.

Dự Án Thịnh Vượng Alberta bắt đầu thu thập chữ ký trong tháng này với câu hỏi các cử tri trong tỉnh rằng: “Quý vị có đồng ý tỉnh Alberta nên ngưng là lãnh thổ của Canada để trở thành một nhà nước độc lập hay không?”

Mặc dù Tòa Bạch Ốc hung hăng với các mối đe dọa sáp nhập Canada, các quan chức thận trọng và im lặng về các báo cáo can thiệp vào Alberta.

“Các quan chức chính quyền gặp gỡ một số nhóm xã hội dân sự, nhưng không có sự hỗ trợ hoặc cam kết nào được chuyển giao,” một giới chức Tòa Bạch Ốc nói khi POLITICO yêu cầu họ xác nhận về các cuộc họp với đại diện của Dự Án Thịnh Vượng Alberta. (NNL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT