Thursday, May 2, 2024

Chính phủ lâm thời Bolivia bổ nhiệm đại sứ tại Mỹ, lần đầu tiên từ 11 năm

LA PAZ, Bolivia (NV) – Chính phủ lâm thời Bolivia hôm Thứ Ba, 26 Tháng Mười Một, bổ nhiệm đại sứ của quốc gia này tại Mỹ, lần đầu tiên từ 11 năm nay, trong lúc đang có các biện pháp thay đổi đường lối ngoại giao sau khi cựu Tổng Thống Evo Morales ra đi lưu vong.

Theo bản tin của hãng thông tấn AFP, ông Walter Oscar Serrate Cuellar được chỉ định vào chức vụ đại sứ Bolivia tại Washington, D.C. Chức vụ này bị bỏ trống từ khi có cuộc đối đầu ngoại giao giữa Bolivia và Mỹ năm 2008.

Theo Bộ Ngoại Giao Bolivia, ông Serratet trước đây từng là đại sứ Bolivia ở Liên Hiệp Quốc.

Dưới thời Morales, người làm tổng thống Bolivia trong gần 14 năm, mối quan hệ với Mỹ thường căng thẳng.

Tình hình trở nên trầm trọng hơn dưới thời Tổng Thống George W. Bush, với việc đại sứ của cả hai quốc gia bị trục xuất vào cuối năm 2008.

Ông Morales từ chức hôm 10 Tháng Mười Một và xin tị nạn chính trị ở Mexico, sau khi các phản đối có gian lận trong cuộc bầu cử ngày 20 Tháng Mười đưa đến các cuộc biểu tình.

Morales tự tuyên bố thắng cử để khởi sự nhiệm kỳ tổng thống thứ tư. Tuy nhiên, các nhóm đối lập nói có sự gian lận bầu cử trầm trọng, một điều cũng được các quan sát viên quốc tế công nhận.

Nữ Thượng Nghị Sĩ Jeanine Anez, người đang là tổng thống lâm thời của Bolivia trong khi chờ tổ chức bầu cử mới, cũng là người được chính phủ Mỹ và các quốc gia khác công nhận, đã nhanh chóng có hành động thay đổi chính sách ngoại giao của Bolivia.

Bà Anez cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba và chế độ Nicolas Maduro ở Venezuela.

Quyết định đầu tiên về ngoại giao của bà Anez là công nhận lãnh tụ đối lập ở Venezuela, ông Juan Guaido, là tổng thống quốc gia này, đứng cùng nhóm gồm khoảng 50 quốc gia khác trên thế giới đã có hành động này trước đó. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT