Friday, March 29, 2024

Trung Quốc sẽ bị hạn chế đầu tư vào các công ty kỹ thuật cao của Mỹ

WASHINGTON, D.C. (NV) — Bộ Tài Chánh Mỹ hiện đang chuẩn bị các luật lệ mới, theo đó sẽ ngăn không cho các công ty có từ 25% cổ phần của Trung Quốc trở lên được mua các công ty kỹ thuật cao của Mỹ, theo báo Wall Street Journal (WSJ) hôm Chủ Nhật 24 Tháng Sáu.

Các nguồn tin thông thạo cho tờ WSJ hay là Hội Đồng An Ninh Quốc GIa Mỹ và Bộ Thương Mại cũng đang có kế hoạch gia tăng kiểm soát việc xuất cảng các kỹ thuật được coi là quan trọng cho kỹ nghệ Mỹ sang Trung Quốc.

Tờ báo nói rằng các kế hoạch trên được dự trù công bố vào cuối tuần qua nhưng không hoàn tất kịp và các công ty Mỹ sẽ có cơ hội góp ý trước khi luật mới được áp dụng.

Theo WSJ, các nỗ lực này nhằm ngăn cản chương trình “Made in China 2025” do Bắc Kinh đề ra, theo đó trở thành quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2025 trong 10 lãnh vực chính của kỹ nghệ quốc tế, gồm cả người máy, không gian và xe chạy bằng năng lượng sạch.

Nguồn tin của WSJ cũng nói rằng chính phủ Trump sẽ chỉ nhắm vào các thỏa thuận mới chứ không tìm cách hủy bỏ thỏa thuận cũ, và cũng không có sự phân biệt là công ty tư nhân hay quốc doanh Trung Quốc. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT