Friday, April 26, 2024

Chống dịch vụ gọi xe đi chung, tài xế tắc xi Nam Hàn tự thiêu, gây đe dọa biểu tình rầm rộ

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Nghiệp đoàn tài xế xe tắc xi ở Nam Hàn cho hay họ sẽ mở cuộc biểu tình lớn lao, có sự tham dự của khoảng 100,000 người để chống lại việc có dịch vụ gọi xe qua mạng để đi chung (car pool) nhằm giảm chi phí, do một trong những công ty internet lớn nhất quốc gia này đưa ra.

Theo bản tin hãng thông tấn UPI, kế hoạch biểu tình được tiết lộ hôm Thứ Ba, ngày 11 Tháng Mười Hai, một ngày sau khi xảy ra vụ một tài xế xe tắc xi tự thiêu gần tòa nhà quốc hội Nam Hàn ở Seoul để chống lại việc công ty KaKao đưa ra app cho dịch vụ gọi xe đi chung này.

Hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn nói người tài xế tự thiêu được nhanh chóng đưa vào bệnh viện nhưng qua đời sau đó.

Các nghiệp đoàn xe tắc xi ở Nam Hàn đã mở ra các cuộc biểu tình phản đối trong mấy tuần qua. Trong một cuộc họp khẩn cấp hôm Thứ Ba, đại diện các nghiệp đoàn này nói rằng có thể huy động được tới 100,000  ngàn người tham gia biểu tình.

Kakao Corp, được nhiều người Nam Hàn biết đến qua sản phẩm Kakao Talk, một app dùng gửi text và gọi điện thoại miễn phí, với khoảng 49 triệu người sử dụng mỗi tháng. Các tài xế xe tắc xi Nam Hàn, vốn không nằm trong hệ thống nhận tin nhắn gọi xe của Kakao, sợ rằng họ sẽ mất khách, ảnh hưởng đến mức thu nhập. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT