Friday, April 26, 2024

Peru: Dẫm đạp ở vũ trường vì cảnh sát bố ráp, 13 người chết

LIMA, Peru (AP) – Có 13 người chết trong vụ dẫm đạp tại một vũ trường disco ở Peru, sau khi cảnh sát mở cuộc bố ráp, chống tụ tập đông người, vi phạm quy định đóng cửa thời đại dịch COVID-19, theo giới hữu trách hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Tám.

Vụ này xảy ra tại vũ trường disco Thomas ở thủ đô Lima, nơi có chừng 120 người tụ tập vào tối ngày Thứ Bảy, theo tin từ Bộ Nội Vụ Peru.

Cảnh sát Peru canh gác nơi xảy ra vụ dẫm đạp khiến 13 người chết. (Hình: AP Photo/Martin Mejia)

Những người trong vũ trường tìm cách bỏ chạy qua cánh cửa duy nhất của phòng nhảy trên lầu hai, dẫm đạp lên nhau và dồn cục trong không gian chật hẹp, theo giới chức an ninh.

Sau vụ dẫm đạp này, cảnh sát phải phá cửa mới vào được bên trong.

Franco Asensios, một trong những người dự buổi party, nói với đài phát thanh địa phương RPP rằng cuộc bố ráp của cảnh sát diễn ra lúc 9 giờ tối, và nhà chức trách yêu cầu mọi người để phái nữ ra trước.

“Mọi người hốt hoảng chạy dồn ra cửa, rồi sau đó những người ở phía trước bị ép nghẹt thở,” theo Asensios.

Cảnh sát bắt giữ 23 người. Chỉ huy trưởng cảnh sát Lima, Tướng Orlando Velasco, nói cảnh sát không nổ súng hay dùng tới hơi cay trong cuộc bố ráp.

Cảnh sát đứng cạnh hai thi thể bên ngoài vũ trường disco ở Lima, Peru. (Hình: AP Photo/Diego Vertiz)

Các vũ trường, hộp đêm, ở Peru bị cấm hoạt động từ Tháng Ba vì đại dịch COVID-19. Peru khởi sự tháo gỡ các biện pháp giới hạn từ ngày 30 Tháng Sáu nhằm tạo cơ hội cho nền kinh tế phục hồi.

Tuy nhiên, con số người mới lây nhiễm virus mỗi ngày đã tăng gấp đôi, lên tới hơn 9,000, trong vài tuần lễ trở lại đây.

Peru báo cáo có khoảng 27,500 người chết vì COVID-19 trong thời gian qua. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT