Friday, April 26, 2024

Đức Giáo Hoàng bác đơn xin từ chức của hồng y Pháp

VATICAN CITY (NV) – Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Hai, 18 Tháng Ba, đã có quyết định bác đơn xin từ chức của Hồng Y Pháp Philippe Barbarin, người bị một tòa án ở Pháp ra bản án sáu tháng tù treo về tội không báo cáo một linh mục dưới quyền đã có hành vi xâm phạm tình dục trẻ nhỏ.

Quyết định này của Đức Giáo Hoàng Francis đã tạo ngạc nhiên trong hàng giáo phẩm và khiến các nạn nhân lên tiếng phản đối, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

Việc Hồng Y Barbarin loan báo quyết định của Đức Giáo Hoàng, và được Tòa Thánh Vatican xác nhận, diễn ra trước khi có phiên xử của tòa kháng án về vụ này.

Điều này cũng xảy ra trong lúc có các nỗ lực của Tòa Thánh nhằm tạo lại niềm tin tưởng của giáo dân trong việc chống lạm dụng tình dục. Hồi tháng qua, Đức Giáo Hoàng Francis đã nói rằng: “Không để một vụ lạm dụng nào được che giấu, như đã thấy trong quá khứ.”

Từ Tòa Tổng Giám Mục Giáo Phận Lyon, Hồng Y Barbarin nói rằng: “Hôm Thứ Hai tôi đệ đơn lên Đức Thánh Cha và ngài không chấp nhận việc từ chức này.”

Tuy vậy, trong khi chờ đợi phán quyết của tòa kháng án, Hồng Y Barbarin nói rằng sẽ tạm thời không can dự vào việc điều hành thường nhật của giáo phận.

Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp, Giám Mục Georges Pontier, nói với AFP rằng không nghĩ rằng sẽ có quyết định này, vốn tạo nên hoàn cảnh “chưa từng thấy.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT