Thursday, April 25, 2024

EU chuẩn bị biện pháp thuế quan, nhắm vào hàng Mỹ trị giá $20 tỉ

STOCKHOLM, Thụy Điển (NV) — Ủy Ban Âu Châu (EC) hiện đang chuẩn bị một danh sách hàng hóa Hoa Kỳ trị  giá khoảng $20 tỉ để tăng thuế quan nếu Washington đưa ra mức thuế cao hơn đánh vào xe hơi Âu Châu nhập cảng vào Mỹ, theo lời Ủy Viên Mậu Dịch EU, bà Cecilia Malmstrom.

Bà Malmstrom sẽ đến Washington cùng với chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, ông Jean-Claude Juncker, hôm Thứ Tư để gặp Tổng Thống Trump nhằm thuyết phục chính phủ Hoa kỳ không mở rộng việc tăng thuế quan nhắm vào thép và nhôm của EU sang tới xe và phụ tùng xe.

“Chúng tôi hy vọng sẽ có được giải pháp để không đi đến tình trạng này. Nếu không, EC đang chuẩn bị một danh sách dài hàng hóa Mỹ trị giá khoảng $20 tỉ để tăng thuế quan,” bà Malmstrom nói với tờ báo Dagens Nyheter ở Thụy Điển hôm Thứ Tư.

Phản ứng của phía EU sẽ chính thức được đưa ra sau khi Bộ Thương Mại Hoa Kỳ hoàn tất cuộc điều tra để xem xe nhập cảng có đe dọa an ninh Mỹ hay không. Bản báo cáo dự trù đưa ra vào Tháng Hai 2018, nhưng nay được hoãn cho tới cuối Tháng Tám, đầu Tháng Chín.

Tổng Thống Trump hôm Thứ Ba gửi tweet đề nghị Hoa Kỳ và EU cùng bỏ các mức thuế nhập cảng.

Tuy nhiên, bà Malmstrom nói phía Hoa Kỳ không thật sự muốn tiến hành điều này vì Mỹ có các luật như “Buy American Act” để buộc phải mua hàng Mỹ cũng như các biện pháp bảo vệ nông gia như thu mua và tồn trữ nông phẩm. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT