BERLIN, Đức (NV) – Nhóm bảy quốc gia kỹ nghệ hàng đầu thế giới kêu gọi Trung Quốc tái cân nhắc kế hoạch áp đặt luật an ninh cho Hồng Kông, qua một bản tuyên bố chung đưa ra ngày Thứ Tư, 17 Tháng Sáu.
Đạo luật an ninh quốc gia này nhắm đến việc ngăn chặn các hoạt động ly khai mà Bắc Kinh cho rằng được tiếp sức từ những cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài hàng tháng trời tại Hồng Kông.
Trong tuyên bố, các ngoại trưởng khối G-7 lên tiếng vô cùng quan tâm về quyết định của Trung Quốc áp đặt luật an ninh đối với Hồng Kông vì hành động này vi phạm Luật Căn Bản của thành phố tự trị và giao ước giữa Bắc Kinh với thế giới.
“Hành động áp đặt luật an ninh đối với Hồng Kông sẽ gây nguy hiểm cho hệ thống đã làm thịnh vượng và thành công bao nhiêu năm qua tại nơi này,” bản tuyên ngôn viết. “Tranh luận công khai, tham khảo ý kiến các bên liên quan, và tôn trọng các quyền và tự do tại Hồng Kông là cần thiết.”
Thành viên khối G-7 gồm có Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, và Anh.
Phản ứng trước thông báo trên, Trung Quốc lên tiếng kiên quyết phản đối kêu gọi của khối G-7 về việc xét lại luật an ninh cho Hồng Kông.
Ông Dương Khiết Trì, ủy viên Bộ Chính Trị và là người đặc trách ngoại giao của Trung Quốc, nói: “Trung Quốc kiên quyết phản đối lời nói và hành động của Mỹ can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông, đồng thời, nhất mực phản đối tuyên bố của các ngoại trưởng G-7 về những gì liên quan đến cựu thuộc địa của Anh.”
Ông Dương nói những điều này trong cuộc gặp gỡ với Ngoại Trưởng Mike Pompeo tại Hawaii hôm Thứ Tư, 17 Tháng Sáu. (MPL) [đ.d.]















































































