Friday, April 26, 2024

Hoa-Nhật quan hệ chặt chẽ hơn trong ‘thời điểm chuyển biến lịch sử’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) — Trung Quốc và Nhật hôm Thứ Sáu, ngày 26 Tháng Mười, hứa sẽ tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn vì cả hai quốc gia hiện đang đứng trước “thời điểm chuyển biến lịch sử”, đồng thời cũng ký kết một loạt các thỏa thuận, gồm cả việc trao đổi số lượng tiền tệ lên tới $30 tỉ, giữa khi có sự căng thẳng mậu dịch ngày càng cao với Washington D.C.

Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe và Thủ Tướng Trung Quốc Li Keqiang (Lý Khắc Cường) cũng đồng ý là hai quốc gia sẽ hợp tác với nhau để đạt được sự giải giới nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Các thỏa thuận này đạt được trong chuyến viếng thăm kéo dài ba ngày của ông Abe tại Bắc Kinh, với cả hai quốc gia tìm cách có các lãnh vực hợp tác và phát triển sự tin cậy giữa Trung Quốc và Nhật.

Thủ Tướng Lý Khắc Cường nói rằng khoảng 500 thỏa thuận thương mại, trị giá chừng $18 tỉ, đã được ký giữa các công ty Nhật và Trung Quốc trong chuyến viếng thăm này của ông Abe.

Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, phải, Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe, chứng kiến việc ký kết thỏa thuận giữa Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại Trưởng Nhật Taro Konno ở Đại Sảnh Nhân Dân tại Bắc Kinh. (Hình: Getty Images)

Thủ Tướng Abe nói với báo chí rằng mối quan hệ song phương Nhật-Trung Quốc nay đang đi vào giai đoạn mới và sẽ là láng giềng cũng như đối tác làm ăn với nhau. Trước đó, vào sáng ngày Thứ Hai, ông Abe cũng gặp Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Họ Tập nói rằng mối quan hệ song phương đang tiến triển tốt đẹp và phía Trung Quốc sẽ đảm bảo rằng tình hình tích cực này sẽ còn tiếp tục.

Phó Tổng Thư Ký Nội Các Nhật, ông Yasutoshi Nishimura, nói với báo chí tại Bắc Kinh rằng ông Abe nói với ông Lý trong cuộc họp là “sẽ không có tiến triển thật sự” trong mối quan hệ song phương trừ khi có sự ổn định ở vùng Biển Hoa Đông–nơi Nhật và Trung Quốc đang có tranh chấp biển đảo. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT