Friday, April 19, 2024

Nga: ‘Hỏa tiễn Mỹ tấn công Syria sẽ bị bắn rơi’

BEIRUT, Lebanon (NV) – Chính phủ Nga vừa lên tiếng cảnh cáo rằng bất cứ hỏa tiễn nào của Mỹ bắn vào Syria, nhằm trừng phạt một cuộc tấn công bằng hơi độc tình nghi là do chế độ Damascus gây ra, đều sẽ bị bắn rơi, tạo thêm nguy cơ có cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Nga.

Khi đưa ra lời cảnh cáo nói trên vào chiều tối ngày Thứ Ba, đại sứ Nga tại Lebanon cũng nói thêm rằng cuộc đụng độ đó vẫn có thể tránh được và Moscow sẵn sàng có thảo luận với phía Mỹ, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Tuy nhiên, lời phát biểu này cũng tạo thêm lo ngại về cuộc chạm trán có thể xảy ra giữa hai cường quốc quân sự khi ủng hộ hai phía đối nghịch trong cuộc chiến ở Syria.

Moscow và Washington đã đối đầu tại Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Ba về việc sử dụng võ khí hóa học ở Syria, trong khi Mỹ và các quốc gia đồng minh tính đến việc tấn công vào lực lượng của chính phủ Syria sau các cuộc tấn công bằng hơi độc vào khu vực do phía nổi dậy kiểm soát.

Có ít nhất 60 người thiệt mạng trong vụ tấn công tình nghi bằng hơi độc hôm Thứ Bảy vừa qua tại thành phố Douma, theo các nhân viên cứu trợ quốc tế ở Syria. Tổ chức Y Tế Thế Giới hôm Thứ Tư cho hay có khoảng 500 người được chữa trị với các triệu chứng giống như bị nhiễm chất độc hóa học. (V.Giang)

TT Trump ký sắc lệnh khuyến khích người hưởng welfare đi làm

MỚI CẬP NHẬT