Tuesday, April 16, 2024

Nga cảnh cáo Mỹ về ‘các hậu quả trầm trọng’ nếu Syria bị tấn công

Liên Hiệp Quốc (NV) – Ngoại trưởng Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vassily Nebenzia, hôm Thứ Hai nói rằng Moscow đã cảnh cáo Mỹ về các hậu quả trầm trọng nếu Washington có quyết định mở cuộc tấn công vào Syria, sau khi có tin cho hay chính quyền Damascus sử dụng võ khí hóa học trong khu vực do thành phần nổi dậy chiếm đóng.

Ông Nebenzia nói với Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc rằng “không hề có tấn công hóa học.”

“Qua các đường dây liên lạc, chúng tôi đã nói với phía Mỹ là dùng các lý cớ sai sự thật để tấn công Syria có thể dẫn tới các hậu quả trầm trọng, vì Syria là nơi theo lời yêu cầu của chính quyền hợp pháp của một quốc gia, các lính Nga được gửi tới trấn đóng,” ông Nebenzia cho hay.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, nói với Hội Đồng Bảo An rằng Washington sẽ có biện pháp đáp trả về cuộc tấn công vào một thị trấn do phía nổi dậy kiểm soát ở Syria, bất kể là Hội Đồng Bảo An có hành động gì hay không.

“Chúng ta đã tới lúc mà thế giới phải nhìn thấy công lý được thi hành,” bà Haley nói.

“Lịch sử sẽ ghi lại rằng đây là thời điểm mà Hội Đồng Bảo An thi hành nhiệm vụ của mình hay cho thấy hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ người dân Syria,” bà Haley cảnh cáo. “Dù thế nào đi nữa, nước Mỹ sẽ đáp trả.” (V.Giang)

Thiếu nữ Hồi Giáo bịa chuyện bị kẻ lạ kề dao giựt khăn choàng đầu

MỚI CẬP NHẬT