Friday, April 19, 2024

Mỹ-Philippines kiểm chứng tin Trung Quốc rút khỏi Scarborough

MANILA, Philippines (AP) – Mỹ và Philippines kiểm chứng báo cáo nói rằng các tàu tuần duyên Trung Quốc rút khỏi Scarborough, đảo tranh chấp trên Biển Đông, gần với Philippines.

Ông Delfin Lorenzana, bộ trưởng quốc phòng Philippines, nói, tuần duyên nước ông báo cáo rằng các tàu của Trung Quốc không còn thấy hiện diện ở bãi cạn Scarborough trong ba ngày qua, nhưng tin này cần phải được kiểm chứng thêm.

Ông Lorenzana cho biết, không quân Philippines dự tính mở cuộc thám thính trên vùng bãi cạn nằm ở ngoài khơi Tây Bắc nước ông vào sáng Thứ Bảy để thẩm định tình hình.

Trung Quốc kiểm soát Scarborough vào năm 2012, sau một cuộc đối đầu căng thẳng với tàu thuyền của Philippines.

Kể từ đó tàu tuần duyên Trung Quốc đuổi các ngư dân Philippines đến đánh cá trong khu vực, trong khi xa hơn về phía Nam của quần đảo Trường Sa, Trung Quốc tiến hành xây dựng thành bảy đảo nhân tạo mặc dù gặp phải sự phản đối của những nước nhận chủ quyền khác.

Tại Washington, Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mark Toner nói, Mỹ đang kiểm chứng các báo cáo nói rằng tàu Trung Quốc vừa rời khỏi Scarborough, và rằng ngư phủ Philippines đã bắt đầu đến đó để đánh cá.

Ông Toner nói: “Chúng tôi hy vọng rằng đây không phải là sự kiện có tính cách tạm thời. Chúng tôi mong rằng đây là dấu hiệu mà Trung Quốc và Philippines đang hướng đến một thỏa ước về việc đánh cá ở Scarborough, phù hợp với phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực đưa ra hôm 12 Tháng Bảy.”

Một năm sau khi Trung Quốc kiểm soát Scarborough, tổng thống Philippines thời bấy giờ là Benigno Aquino III đưa vấn đề ra trước tòa án quốc tế.

Hồi Tháng Bảy, tòa phán quyết rằng Trung Quốc vi phạm quyền đánh cá của Philippines tại vùng đánh cá truyền thống của họ.

Tòa quốc tế cũng vô hiệu hóa việc Trung Quốc nhận chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, điều mà Trung Quốc bác bỏ.

Tàu tuần duyên Trung Quốc vẫn tiếp tục ngăn chận ngư dân Philippines đến gần khu vực bãi cạn Scarborough.

Ông Rodrigo Duterte, tổng thống hiện thời của Philippines vừa tìm cách cải tiến mối quan hệ với Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tuần qua.

Bộ trưởng quốc phòng Philippines nói: “Nếu tàu Trung Quốc đã thực sự rời khỏi khu vực thì điều này có nghĩa là ngư dân chúng ta có thể bắt đầu đến đó đánh cá trở lại.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT