WASHINGTON, DC (NV) – Người bị cáo buộc chủ mưu lên kế hoạch đánh bom vào Tháng Tám, 2021, tại phi trường Kabul, Afghanistan, giết chết 13 quân nhân Hoa Kỳ và ít nhất 170 người Afghanistan, đã bị lực lượng Taliban tiêu diệt “trong những tuần gần đây,” theo giới chức Mỹ nói với đài truyền hình ABC News.
Một giới chức cấp cao của chính quyền Biden hôm Thứ Ba, 25 Tháng Tư, cho biết thủ lĩnh của phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo chi nhánh Afghanistan, ISIS-K, bị tiêu diệt trong thời gian gần đây, chính là “kẻ chủ mưu” của vụ tấn công đánh bom tự sát giữa đám đông dày đặc đang cố gắng vào phi trường quốc tế Hamid Karzai trong lúc Mỹ rút lui khỏi Afghanistan.

“Trong những tuần gần đây, chúng tôi được biết rằng thủ lãnh nhóm khủng bố ISIS-K, kẻ chịu trách nhiệm chính cho vụ tấn công kinh hoàng ngày 26 Tháng Tám, 2021, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch của Taliban,” giới chức Mỹ cho biết hôm Thứ Ba.
Cũng theo nguồn tin, Mỹ không phối hợp với Taliban trong việc tiêu diệt thủ lĩnh IS-K nêu trên: “Chúng tôi không tham gia chiến dịch này trực tiếp với Taliban. Chúng tôi không hợp tác với Taliban. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng kết quả này là quan trọng.”
Thêm vào đó, giới chức này cho biết thêm rằng Washington không biết về vụ tiêu diệt tay thủ lĩnh từ phía Taliban.
Taliban, tổ chức đã nắm quyền kiểm soát chính phủ Afghanistan từ năm 2021, đối kháng với nhóm ISIS-K.
Theo giới chức này, không rõ vì sao Taliban cho đến nay vẫn chưa công khai nhận trách nhiệm khi giáng một đòn nặng nề như vậy đối với kẻ thù.
Trong một tuyên bố sau đó vào Thứ Ba, ông John Kirby, phát ngôn viên Toà Bạch Ốc, đã xác nhận chiến dịch này, mô tả đây là “một loạt tổn thất về lãnh đạo cấp cao mà ISIS-K phải gánh chịu trong năm nay.” (MPL) [kn]

































































