Sunday, May 19, 2024

Tổng thống Philippines dọa chấm dứt thỏa thuận quân sự với Hoa Kỳ

MANILA, Philippines (NV) – Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, hôm Thứ Năm, 23 Tháng Giêng, đe dọa sẽ hủy bỏ một thỏa thuận quân sự với Hoa Kỳ, nếu Washington không tái cấp visa nhập cảnh cho một đồng minh chính trị của ông.

Tổng Thống Duterte tỏ thái độ tức giận khi chỉ trích Hoa Kỳ về việc từ chối cấp visa cho ông Ronaldo dela Rosa, một cựu giám đốc cảnh sát quốc gia, nay là thượng nghị sĩ Philippines.

Ông Dela Rosa nói tòa đại sứ Mỹ ở Philippines không giải thích lý do vì sao visa của ông bị hủy, nhưng ông tin rằng đây là vì các cáo buộc liên quan đến việc giết người không cần xét xử trong hơn hai năm ông là giám đốc cảnh sát.

Ông Dela Rosa là người thi hành chiến dịch chống ma túy của ông Duterte, khiến có hơn 5,000 người bị giết, phần lớn là các thành phần buôn bán ma túy vặt. Cảnh sát nói những người này bị nhân viên công lực bắn chết trong các hành động tự vệ.

Với lời nói hằn học, kèm theo từ ngữ thô tục, ông Duterte khi đọc bài diễn văn trước các cựu phiến quân Cộng Sản Philippines, đe dọa rằng nếu chính phủ Hoa Kỳ “không sửa sai” thì ông sẽ hủy thỏa thuận về thăm viếng quân sự (Visting Forces Agreement VFA) và ra hạn định cho Washington là “một tháng kể từ ngày hôm nay.”

Thỏa thuận VFA, ký kết năm 1998, cho phép hàng ngàn quân nhân Hoa Kỳ được vào Philippines mỗi năm để tham dự các cuộc tập trận và các nỗ lực cứu trợ thiên tai.

Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines, ông Delfin Lorezana, từ chối không bình luận gì khi được hỏi là ông có đồng ý với phát biểu của Tổng Thống Duterte hay không.

Nghị Sĩ Philippines Leila De Lima, trước khi bị chế độ Duterte bắt giữ. (Hình: Ezra Acayan/Getty Images)

Hoa Kỳ là đồng minh quân sự lớn nhất của Philippines và hàng triệu người dân Philippines có họ hàng thân nhân là công dân Hoa Kỳ.

Hồi tháng qua, ông Duterte cấm hai thượng nghị sĩ Mỹ là Richard Durbin và Patrick Leahy, đều thuộc đảng Dân Chủ, không được vào Philippines sau khi họ đưa ra điều khoản theo đó cấm không cho ai liên hệ đến việc giam giữ bà Leila de Lima, một thượng nghị sĩ, từng là bộ trưởng Tư Pháp và cũng là người chống đối ông Duterte, được vào Hoa Kỳ.

Bà de Lima bị chế độ Duterte bắt giam sau khi bà mở cuộc điều tra về việc có hàng ngàn người bị giết trong chiến dịch bài trừ ma túy của ông Duterte.

Bà được nhiều tổ chức tranh đấu nhân quyền trao giải thưởng và coi bà là một tù nhân lương tâm. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT