Thursday, April 25, 2024

Trudeau tự hào về di dân, bảo vệ người Hồi Giáo

Thủ Tướng Canada Justin Trudeau vừa nói rằng ông sẽ lên tiếng bênh vực người Hồi Giáo, chính sách nhập cư và bảo vệ nữ quyền trong các cuộc đàm phán với Tổng Thống Tân Cử Hoa Kỳ Donald Trump.

Hôm Thứ Năm, 12 Tháng Giêng, ông Trudeau xác định rằng các viên chức của chính phủ đã gặp nhóm chuyển quyền của ông Trump trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ thương mại.

Lâu nay, Thủ Tướng Trudeau thường tránh phê bình ông Donald Trump trực tiếp mà chỉ luôn hứa hẹn sẽ làm việc với bất kỳ ai là chủ nhân Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, ngay tối Thứ Năm, ông Trudeau đi xa hơn thông lệ khi nói về ông Trump trong một phiên họp tại tòa thị chính Belleville, Ontario.

“Canada là một quốc gia riêng biệt với Hoa Kỳ và có những điều chúng ta trân trọng nhưng không được người Mỹ xem là ưu tiên,” Thủ Tướng Trudeau nói.

“Và tôi sẽ không bao giờ né tránh bảo vệ cho những gì mình tin tưởng, cho dù tuyên bố lớn tiếng với thế giới rằng tôi là một người bảo vệ nữ quyền, hay khẳng định rằng di trú mà là một nguồn sức mạnh cho chúng ta và người Hồi Giáo Canada là một nguồn quan trọng thiết yếu cho sự thành công của nước ta hiện nay và trong tương lai,” ông nhấn mạnh.

Ông Trudeau cho biết, trước đây ông tránh không nói gì về cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ vì không biết ai sẽ là người thắng cử.

“Và nay họ đã bầu Tổng Thống Trump, chúng tôi sẽ làm việc với ông một cách chu đáo và mang tính xây dựng. Mỗi bước đi, chúng tôi đều tập trung vào việc bảo đảm doanh nghiệp, công việc tốt, tốc độ tăng trưởng kinh tế và cơ hội cho Canada,” ông Trudeau nói.

Trong một sự kiện trước đó cũng trong ngày Thứ Năm, Thủ tướng Trudeau xác nhận rằng các trợ lý cao cấp và đại sứ Canada tại Washington đã tổ chức các cuộc đàm phán với nhóm cố vấn của Trump trong nỗ lực để bảo vệ mối quan hệ kinh tế giữa hai nước.

“Rõ ràng là người Canada mong đợi chúng tôi có một mối quan hệ làm việc mang tính xây dựng với chính phủ mới và đó chính xác là những gì chúng tôi đang tập trung,” ông nói. Sau đó ông nói thêm “đã có một loạt các cuộc thảo luận về mức độ hội nhập của nền kinh tế của chúng ta và làm thế nào để hướng về tương lai trong những cách có lợi cho tầng lớp trung lưu.”

Đầu tuần này, ông Trudeau vừa bổ nhiệm bộ trưởng ngoại giao mới, bà Chrystia Freeland, nguyên là bộ trưởng Thương Mại, người đã lãnh đạo hội đồng nội các của ông trong mối quan hệ với Hoa Kỳ. Việc bổ nhiệm này được xem là để đáp ứng với chính quyền Trump đang chuẩn bị nhậm chức. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT