BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Hai, 10 Tháng Tám, đưa biện pháp trừng phạt 11 công dân Mỹ, gồm cả các nhà lập pháp, để trả đũa việc Mỹ trừng phạt 11 giới chức Hồng Kông và Trung Quốc do cáo buộc là ngăn chặn tự do dân chủ ở vùng đất từng là thuộc địa của Anh.
Trong số những người bị Bắc Kinh nhắm tới lần này, có các Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley và Patoomey, cùng Dân Biểu Chris Smith, cũng như một số cá nhân tại các tổ chức bất vụ lợi và tranh đấu nhân quyền.
“Để đáp lại hành động sai trái của Mỹ, Trung Quốc quyết định đưa ra biện pháp trừng phạt các cá nhân đã có hành vi tệ hại liên quan tới Hồng Kông,” theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) trong cuộc họp báo thường xuyên hôm Thứ Hai.
Triệu Lập Kiên không cho biết các biện pháp trừng phạt này gồm những gì.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xuống thấp trong những tháng gần đây, vì nhiều vấn đề, từ thương mại, Hồng Kông, cho tới cách Trung Quốc đối phó với đại dịch COVID-19.
Các biện pháp trừng phạt 11 công dân Mỹ của Trung Quốc là biện pháp mới nhất trong các hành động trả đũa qua lại giữa hai quốc gia, về các cáo buộc đàn áp nhân quyền và can dự nội bộ.
Chính phủ Mỹ hôm Thứ Sáu tuần trước đưa biện pháp trừng phạt nhắm vào bà Carrie Lam, đặc khu trưởng Hồng Kông, cùng chỉ huy trưởng cảnh sát Hồng Kông và người tiền nhiệm, theo sắc lệnh do Tổng Thống Donald Trump ký ban hành.
Sắc lệnh này phong tỏa mọi tài sản ở Mỹ của những người liên hệ và cấm người dân Mỹ làm ăn với họ.
Hồi tháng qua, Trung Quốc loan báo biện pháp trừng phạt các ông Cruz, Rubio, Smith và một số giới chức chính phủ Mỹ sau khi Washington ra lệnh trừng phạt một số giới chức cao cấp Trung Quốc vì đàn áp người thiểu số Uighur ở Tân Cương.
Biện pháp trả đũa mới nhất cũng nhắm vào những người đứng đầu năm tổ chức tư nhân có trụ sở đặt ở Mỹ, gồm National Endowment for Democracy, the National Democratic Institute for International Affairs, the International Republican Institute, Freedom House và Human Rights Watch.
Tất cả năm tổ chức này đều đã bị lệnh trừng phạt của Bắc Kinh trước đây, liên quan tới Hồng Kông. (V.Giang) [kn]

















































































