Thursday, April 25, 2024

Gia tăng tham vọng bành trướng, Trung Quốc hạ thủy hàng không mẫu hạm thứ nhì

HẢI NAM, Trung Quốc (NV) – Chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì của Hải Quân Trung Quốc đã được chính thức hoạt động hôm Thứ Ba, 17 Tháng Mười Hai, tăng cường thêm hỏa lực cho tham vọng bành trướng quân sự, đe dọa Đài Loan cũng như Mỹ và các quốc gia trong khu vực Biển Đông.

Việc chính thức bàn giao hàng không mẫu hạm thứ nhì, có tên Sơn Đông, cũng khiến Trung Quốc trở thành một thành viên của một nhóm rất nhỏ của hải lực thế giới có hơn một chiếc chiến hạm loại này. Trung Quốc đang chuẩn bị hoàn tất chiếc thứ ba, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

Chiếc Sơn Đông, hoàn toàn do Trung Quốc tự đóng, được bàn giao cho hải quân nước này trong buổi lễ tổ chức tại cảng Tam Á (Sanya), nằm trên đảo Hải Nam, trong buổi lễ có sự chủ tọa của Tập Cận Bình.

Trung Quốc trước đó đã có hàng không mẫu hạm khác, chiếc Liêu Ninh (Liaoning), được đóng nửa chừng thời Liên Xô và mua lại từ Ukraine, bắt đầu hoạt động năm 2012 sau mấy năm tu sửa.

Cảng Tam Á ở Hải Nam có bến dài khoảng 700 mét (2,400 foot), có chỗ cho hai hàng không mẫu hạm neo đậu cùng lúc. Đây cũng là nơi đặt căn cứ tàu ngầm nguyên tử của Trung Quốc.

Hồi Tháng Mười Một, Bắc Kinh xác nhận là chiếc Sơn Đông đã di chuyển qua eo biển Đài Loan, trong chuyến hải hành “huấn luyện và thử nghiệm thường lệ,” khiến chính quyền Đài Bắc mạnh mẽ phản đối.

Trung Quốc đã gia tăng các cuộc thao dượt quanh đảo Đài Loan kể từ khi Tổng Thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) lên cầm quyền năm 2016.

“Với việc Trung Quốc nay sở hữu thêm hàng không mẫu hạm, khu vực bờ biển phía Đông Đài Loan nay khó phòng thủ hơn,” theo lời ông Steve Tsang, người đứng đầu Viện Trung Quốc tại School of Oriental and African Studies ở London.

Tuy nhiên, ông Tsang cũng nói rằng sẽ cần tới khoảng một thập niên trước khi hàng không mẫu hạm mới này của Trung Quốc được coi là sẵn sàng tác chiến.

“Các hàng không mẫu hạm nay thật sự không ảnh hưởng nhiều tới cán cân quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ, hoặc ngay cả với Nhật, vốn cũng có các chiến hạm tối tân,” theo lời ông James Goldrick, một chuyên gia về chiến lược hải quân và hàng hải tại đại học Australian National University. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT