Friday, April 26, 2024

Trung Quốc kéo dài thời gian nghỉ Tết để chống virus; Mông Cổ đóng cửa biên giới

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Trung Quốc hôm Thứ Hai, 27 Tháng Giêng, gia tăng các nỗ lực nhằm ngăn chặn virus Corona, kéo dài thời gian nghỉ Tết để dân chúng không ra khỏi nhà, bớt nguy cơ lây nhiễm, trong lúc số người thiệt mạng được chính thức xác nhận lên tới 81 người.

Chính quyền Mông Cổ trong khi đó cho biết đã đóng biên giới giữa quốc gia này và Trung Quốc. Hồng Kông và Malaysia loan báo sẽ không cho người đến từ tỉnh Hồ Bắc, nơi có thủ phủ Vũ Hán, được coi là tâm điểm của trận dịch virus Corona, được nhập cảnh.

Các công ty du lịch ở Trung Quốc được lệnh phải hủy các chuyến đi theo đoàn trên toàn quốc, tạo thêm thiệt hại về kinh tế.

Ngày cuối nghỉ Tết, đã được chính quyền Trung Quốc dời từ Thứ Năm tuần này, sang đến ngày Chủ Nhật, để giảm bớt sự tập trung đông đảo và cũng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, theo bản thông cáo của Hội Đồng Bộ Trưởng. Các trường học ở Trung Quốc cũng sẽ không mở cửa lại cho tới khi có lệnh mới.

Chính quyền thành phố Thượng Hải, nơi có 25 triệu dân sinh sống và cũng là một trung tâm thương mại thế giới, kéo dài thời gian nghỉ lễ thêm một tuần lễ, cho tới ngày 9 Tháng Hai. Nơi đây cũng ra lệnh cho các nơi tổ chức tranh tài thể thao và các nơi có các buổi lễ tôn giáo có sự tham dự của nhiều người, phải hủy bỏ.

Mông Cổ là quốc gia thứ nhì đóng biên giới với Trung Quốc, sau Bắc Hàn. Cả hai nơi này hiện chưa loan báo có trường hợp bệnh vì virus Corona nào.

Nhân vật đứng hàng thứ nhì ở Trung Quốc, Thủ Tướng Lý Khắc Cường (Li Keqiang) đã đến Vũ Hán hôm Thứ Hai để thị sát nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Tại nơi này, Lý Khắc Cường thăm viếng bệnh viện và siêu thị trong thành phố để trấn an người dân. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT