Friday, April 26, 2024

UAE lo ngại khi bốn tàu dầu bị phá hoại ở cảng Fujairah

DUBAI, UAE (NV) – Có bốn tàu dầu bị phá hoại trong hải phận của United Arab Emirates (UAE), nhưng không gây tổn thất nào, theo tin của Bộ Ngoại Giao UAE hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Năm.

Bản tin của Reuters nói rằng thông tấn xã WAM của nhà nước UAE gửi ra bản tweet cho hay các vụ phá hoại xảy ra gần cảng Fujairah, một trong những trạm bơm dầu lên các tàu chở dầu lớn nhất thế giới, nằm ngay ngoài Eo Biển Hormuz.

Eo biển này là một hành lang chiến lược của việc vận chuyển dầu hỏa và khí đốt từ vùng Trung Đông ra các thị trường khắp nơi trên thế giới.

Bản thông cáo của UAE nói rằng “có hành dộng phá hoại các tàu thương mại và đe dọa mạng sống của thủy thủ đoàn là điều vô cùng nguy hiểm.”

Bản thông cáo không cho biết chi tiết về hành động  phá hoại, cũng không cho biết tên của các tàu này, chỉ nói rằng thuộc các quốc gia khác nhau. Theo nguồn tin này thì các hành động phá hoại không làm dầu đổ ra biển.

Phía chính quyền UAE không nói ai thi hành các hành động phá hoại và không đề cập đến Iran, trong lúc có sự gia tăng căng thẳng trong khu vực sau khi quân đội Mỹ gửi thêm một hải đội hàng không mẫu hạm, oanh tạc cơ B-52, tàu đổ bộ có lính Thủy Quân Lục Chiến và một pháo đội hỏa tiễn phòng không đến vùng Vịnh.

Bộ Chỉ Huy Đệ Ngũ Hạm Đội, đặt tại Bahrain, nói rằng họ có biết về báo cáo của UAE nhưng không có lời bình luận gì.

Trang web của đài truyền hình Iran, Iranian Press TV, nói rằng có tất cả bảy tàu dầu bị phá hoại và đều xảy ra khi đang neo đậu.

Chính quyền UAE nói họ đang tăng cường bảo vệ an ninh và cùng với giới chức quốc tế mở cuộc điều tra. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT