Ukraine nhận xe thiết giáp của Mỹ, Đức, bác bỏ lệnh ngừng bắn của Nga

KIEV, Ukraine (NV) – Phía Ukraine bác bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga, có hiệu lực 36 giờ bắt đầu từ Thứ Sáu, 6 Tháng Giêng, trong lúc chính phủ Mỹ và Đức cho biết đang gửi các xe thiết giáp để hỗ trợ chính phủ Kiev, theo Reuters loan tin.

Mỹ và Đức viện trợ xe thiết giáp cho Ukraine

Xe thiết giáp Bradley Fighting Vehicle của quân đội Mỹ tại Syria hồi Tháng Mười Hai, 2021. (Hình: Delil Souleiman/AFP via Getty Images)

Đợt viện trợ vũ khí của Mỹ, dự kiến sẽ bao gồm khoảng 50 xe thiết giáp Bradley, một phần trong số quân viện có tổng trị giá khoảng $2.8 tỷ, giới chức Mỹ cho biết.

Tổng Thống Joe Biden nói với các phóng viên: “Ngay lúc này, cuộc chiến ở Ukraine đang ở thời khắc quan trọng. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để giúp người Ukraine chống lại sự xâm lăng của Nga.”

Theo một tuyên bố chung hôm Thứ Năm của Tổng Thống Biden và và ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức, Berlin sẽ cung cấp xe thiết giáp Marder cho Ukraine

Mỹ và Đức sẽ huấn luyện quân đội Ukraine cách sử dụng các xe thiết giáp kể trên. 

Ngoài ra Đức cũng cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, hiện đang yêu cầu các đồng minh cung cấp vũ khí hạng nặng hơn.

Lệnh ngừng bắn của Putin là một trò gian trá

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, dứt khoát từ khước thỏa thuận về lệnh ngừng bắn của Nga nhân dịp lễ Giáng Sinh theo lịch Chính Thống Giáo, bắt đầu từ trưa Thứ Sáu và kết thúc vào nửa đêm Thứ Bảy. 

Tổng Thống Zelensky cho rằng đây là một kế gian trá để ngăn chặn đà tiến của quân đội Ukraine trong lúc đưa thêm quân Nga vào khu vực phía Đông Donbas.

“Putin muốn sử dụng lễ Giáng Sinh làm một cái cớ để ngăn chặn bước tiến quân đội Ukraine ở vùng Donbas, để có thế huy động quân và vũ khí đến gần các vị trí của chúng tôi. Trò lừa dối này sẽ mang lại cho Putin cái gì? Câu trả lời là chỉ làm tăng thêm thiệt hại cho Nga mà thôi,” ông Zelensky tố cáo qua một video clip được công bố vào tối Thứ Năm.

Xe thiết giáp Marder của Đức sẽ cung cấp cho Ukraine. (Hình: Patrick Stollarz/AFP via Getty Images)

Trong một cuộc điện đàm với ông Zelensky hôm Thứ Năm, ông Tayyip Erdogan, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết Ankara sẵn sàng làm nhiệm vụ hòa giải và điều tiết để bảo đảm hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đã nói riêng với ông Erdogan rằng Kremlin sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine nhưng với điều kiện là Kiev phải chấp nhận mất các vùng lãnh thổ mà Nga đã chiếm từ đầu cuộc chiến.

Ông Antonio Guterres, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhận định về lời đề nghị hòa giải của Erdogan rằng: “Tôi tin rằng vẫn còn lâu mới có thể đạt được một cuộc đàm phán hòa bình một cách nghiêm túc.” (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT