Thursday, April 25, 2024

Xe ủi vào đám đông trong lễ hội ở Đức, hàng chục người bị thương

BERLIN, Đức (AP) — Một người đàn ông cố ý lái chiếc xe đâm vào đám đông trong lễ hội tại một thị trấn ở Đức, khiến hàng chục người bị thương, trong số có cả các trẻ nhỏ, theo giới hữu trách hôm Thứ Hai, 24 Tháng Hai.

Các công tố viên cho biết rằng người lái xe, một thanh niên 29 tuổi, cư dân địa phương, bị bắt ngay tại chỗ ở thành phố Volkmarsen, nằm cách Berlin chừng 280 km (khoảng 175 dặm) về phía Tây Nam.

Người này hiện đang bị điều tra về tội âm mưu sát nhân.

Một phát ngôn viên văn phòng công tố ở Frankfurt, ông Alexander Badle, nói rằng “có khoảng 30 người” bị thương, gồm cả trẻ nhỏ. Những người này được đưa vào các bệnh viện trong vùng, với  một số bị các thương tích trầm trọng.

Chiếc xe Mercedes màu bạc dùng trong cuộc tấn công. (Hình: Uwe Zucchi/dpa via AP)

Phát ngôn viên Badle nói rằng nghi can cũng bị thương.

“Cuộc điều tra, nhất là hoàn cảnh xảy ra tội phạm này, hiện còn tiếp diễn, theo ông Badle. “Chúng tôi chưa xác định được nguyên nhân vụ này.”

Các nhân viên cấp cứu thành lập một nơi điều trị tạm thời trong tiệm thuốc của thị trấn này, cho các nạn nhân với các vết thương nhẹ, theo tờ báo địa phương Frankfurter Rundschau.

Các nhân chứng cho biết nghi can lái xe đâm qua rào cản, thẳng vào nơi có cuộc diễn hành, cũng theo tờ báo.

Thành phố Volkmarsen. (Hình: Wikipedia)

Hình ảnh video thu được từ hiện trường cho thấy một chiếc xe Mercedes màu bạc với bảng số địa phương ủi lên lề đường. Kính trước chiếc xe bị nứt rạn và đầu xe móp méo.

Vụ này xảy ra trong lúc có các cuộc diễn hành lễ hội Carnival khắp nước Đức, với các cuộc diễn hành lớn nhất được tổ chức tại Cologne, Duesseldorf và Mainz.

Thị trấn Volkmarsen, với dân số khoảng 7,000 người, nằm về phía Đông của Dusseldorf, gần Kassel.

Cảnh sát ở tiểu bang Western Hesse gửi tweet ra nói rằng tất cả các cuộc diễn hành Carnival trong tiểu bang hôm Thứ Hai đều được ngưng lại sau vụ tấn công ở Volkmarsen. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT