Friday, April 26, 2024

Bão số 9 áp sát miền Trung, 2 người chết, 5 người bị thương ở Quảng Ngãi

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Bão Molave (bão số 9) đã áp sát bờ biển từ Quảng Nam đến Phú Yên, gây mưa lớn, gió mạnh quật đổ nhiều cây xanh, mái nhà và đã có người tử vong.

Theo báo Người Lao Động, lúc 7 giờ 25 phút sáng 28 Tháng Mười, bão số 9 đổ bộ vào huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trời ngớt mưa nhưng gió mạnh lên đến cấp 13 (150 cây số/giờ), khiến nhiều nhà tốc mái, cây bắt đầu ngã đổ nhiều, sóng biển dâng cao gần 10 mét.

Nhiều cây xanh ngã đổ trong gió bão ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, sáng 28 Tháng Mười. (Hình: Việt Quốc/VNExpress)

Đến 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đại diện Cơ Quan Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia cho biết từ Sở Chỉ Huy Tiền Phương, ông Trịnh Đình Dũng, phó thủ tướng CSVN, đã yêu cầu quân đội cho người dân ở đảo Lý Sơn xuống hầm tránh bão. Các quan trắc viên tại trạm Lý Sơn cũng được lệnh di tản khẩn cấp xuống hầm tránh bão.

Trong khi đó tại thành phố Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 8 (75 cây số/giờ) đến cấp 9 (90 cây số/giờ), giật cấp 11 (120 cây số/giờ) liên tuc, kèm mưa lớn diện rộng. Đặc biệt, tại các xã bãi ngang, ven biển đã xuất hiện những cơn gió giật cực mạnh, kèm theo tiếng rít, sấm chớp, mưa lớn trên diện rộng… Nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ngãi đã cúp điện.

Theo báo Zing, tuy bão chưa chính thức đổ bộ, song ở Quảng Ngãi đã có hai người dân ngã chết khi đang chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây chống bão. Đó là ông Nguyễn Văn Hiệp (39 tuổi, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành), bị ngã khi chằng chống nhà ở. Người còn lại là ông Lê Đức Hiếu (40 tuổi, ở huyện Mộ Đức), bị ngã từ trên cây xuống đất khi đang tỉa cành để phòng bão. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ông Võ Văn Đồng, phó bí thư Huyện Ủy Bình Sơn, cho biết thêm: “Trước giờ bão đổ bộ, ở huyện đã có bốn người bị thương do chằng chống nhà cửa, trường học và một người khác bị thương do chặt, tỉa cây để phòng bão. Nhiều nhà, quán ăn bị gió giật mạnh làm tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy đổ.”

Theo bản tin dự báo của Đài Khí Tượng Thủy Văn Quảng Nam phát lúc 2 giờ 30 phút sáng 28 Tháng Mười, vùng biển Quảng Nam “có mưa bão và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bão mạnh cấp 9 đến cấp 11 (120 cây số/giờ), sau tăng lên cấp 13 (150 cây số/giờ), giật cấp 15 (180 cây số/giờ). Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai lên đến cấp 4.”

Tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Thế Hùng, phó chủ tịch thành phố, cho biết gió bắt đầu mạnh dần lên. Khu vực biển Cửa Đại, gió lớn khiến hàng dừa nghiêng ngả, sóng biển cao liên tục ập mạnh vào bờ, khiến nhiều người e ngại bão sẽ phá tan hoang bờ kè vừa được hàng ngàn người gia cố.

Cổng chào bằng thép trên đường Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi bị bão quật ngã đổ. (Hình: Tuổi Trẻ)

Cùng thời điểm trên, tại khu vực nội thành Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, mưa bắt đầu đổ xuống, gió mạnh hơn rất nhiều. Tiếng gió rú, rít dài, giật từng hồi xuất hiện ngày càng dài và cường độ mạnh hơn. Tại một số khu dân cư đã xuất hiện tôn bị tốc mái, bay nhiều nơi.

Trên đường phố không một bóng người, nhiều tấm pa nô, bảng hiệu quảng cáo đã bị thổi bay hoặc xé toạc; một số cây cối không chịu được gió mạnh đã bật gốc. Trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã cúp điện trên diện rộng.

Theo dự báo của Đài Khí Tượng Thủy Văn Bình Định, khu vực ven biển “có khả năng xảy ra nước dâng cao từ 0.5 đến 1.5 mét. Đề phòng sóng lớn gió mạnh nguy cơ cao gây phá hủy sạt lở đê kè, công trình ven biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, cảng Quy Nhơn. Gió mạnh trên đất liền từ cấp 11 (120 cây số/giờ) đến cấp 13 (150 cây số/giờ), giật cấp 15 (180 cây số/giờ). Thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối cùng ngày.”

Tại Phú Yên, lúc 7 giờ 20 phút sáng 28 Tháng Mười, nói với báo Tuổi Trẻ ông Nguyễn Trọng Tùng, phó trưởng Ban Thường Trực Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Phú Yên, cho biết từ rạng sáng tại tỉnh này đã có gió giật mạnh. Tại thành phố Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa, nhiều cây xanh, biển hiệu ngã đổ.

“Tại thành phố Tuy Hòa gió giật cấp 8 (75 cây số/giờ), còn tại thị xã Sông Cầu gió giật cấp 10 (105 cây số/giờ). Hiện chưa ghi nhận thiệt hại, chỉ có một số địa phương do ảnh hưởng của bão gây ra bị mất điện,” ông Tùng cho hay.

Gió bão giật mạnh tại cảng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. (Hình: Minh Hòa/Tuổi Trẻ)

Báo VNExpress dẫn tin từ Cơ Quan Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia nhận định bão Molave “là cơn bão mạnh nhất 20 năm qua ở Việt Nam với ba đặc điểm nguy hiểm: tốc độ di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng diện rộng.”

Với cấp gió giật 150 cây số/giờ khi ở gần bờ, bão Molave có thể so sánh với bão Damrey đổ bộ vào Nha Trang hồi năm 2017. Cơn bão Damrey đã làm hơn 100 người chết và hàng trăm ngàn căn nhà bị hư hỏng, tổng thiệt hại khoảng 22,000 tỷ đồng ($946 triệu) ở các tỉnh Nam Trung Bộ. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT