Friday, April 26, 2024

Các tiệm thời trang trong chợ Bến Thành bán toàn hàng giả

SÀI GÒN (NV) – Các giới chức quản lý thị trường đã bất ngờ kiểm tra các tiệm kinh doanh thời trang ở chợ Bến Thành, quận 1, phát hiện và thu giữ rất nhiều hàng giả, nhái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Theo báo điện tử VOV, chiều 4 tháng 8, Chi Cục Quản Lý Thị Trường Sài Gòn, đồng loạt tổ chức kiểm tra 17 điểm kinh doanh hàng thời trang tại chợ Bến Thành và thu giữ hàng loạt sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ.

Trong đó, nhiều mặt hàng là hàng giả mạo. Số lượng sản phẩm bị tạm giữ lên tới hơn 2,000 món từ như túi xách, mắt kính, đồng hồ… giả các nhãn hiệu nổi tiếng ngoại quốc như Casio, Rolex, Omega, LV, Michael Kors…

Đáng chú ý, một số cửa hàng sau khi bị tạm giữ toàn bộ hàng hóa trưng bày thì nhiều quầy kệ đã trống trơn vì không có sản phẩm hợp pháp. Việc này cho thấy, hàng lậu là mặt hàng chính được kinh doanh. Một số điểm bị kiểm tra thuộc diện tái phạm và nhiều chủ cơ sở đã ký cam kết không bán hàng gian, hàng giả, hàng không rõ xuất xứ.

Thế nhưng, trả lời phóng viên VOV, ngày 5 tháng 8, vì sao hàng giả lại bán tràn lan ở chợ, đại diện Ban Quản Lý chợ Bến Thành cho rằng “Ban Quản Lý không có thẩm quyền kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa của tiểu thương, mà chỉ kiểm tra việc niêm yết giá cả, giải quyết khiếu nại của khách hàng…”

Chợ Bến Thành có hơn 3,000 sạp hàng, bán sỉ, bán lẻ đủ các loại hàng hóa, từ thực phẩm vật dụng hàng ngày đến những hàng xa xỉ phẩm và luôn luôn nhộn nhịp. Khách vãng lai, khách du lịch, nhất là Việt kiều, khách nước ngoài… đã đến Sài Gòn thì đều thích ghé qua chợ Bến Thành. Hầu hết các công ty du lịch, các hãng lữ hành… Việt Nam và quốc tế đều đưa chợ Bến Thành vào tour của mình và được tờ tin tức USA Today của Hoa Kỳ xếp hạng 15 trong 45 khu chợ ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT