Monday, May 6, 2024

Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương của Mỹ nay bao gồm cả Ấn Độ Dương

HONOLULU, Hawaii (NV) – Chính phủ Mỹ hôm 30 Tháng Năm loan báo đổi tên bộ chỉ huy lực lượng quân sự cho toàn vùng Á Châu Thái Bình Dương, trong lúc có sự căng thẳng với Trung Quốc về việc Bắc Kinh quân sự hóa vùng Biển Đông.

Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương (US Pacific Command) nay sẽ được gọi là Bộ Chỉ Huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (US Indo-Pacific Command), theo lời Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis, khi phát biểu tại buổi lễ chuyển giao quyền chỉ huy tại Hawaii, nơi đặt bộ chỉ huy, theo CNN.

“Để công nhận sự nối kết ngày càng chặt chẽ giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, hôm nay chúng ta đổi tên Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương thành Bộ Chỉ Huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,” ông Mattis cho hay.

“Đây là bộ chỉ huy tác chiến chính yếu, có nhiệm vụ canh chừng khu vực có diện tích lớn bằng một nửa của trái đất và có nhiều sắc dân khác nhau,” theo ông Mattis.

Đô đốc Harry Harris, người là tư lệnh bộ chỉ huy này cho tới hôm Thứ Tư, đã được Tổng Thống Donald Trump chọn làm đại sứ Mỹ ở Nam Hàn.

Đô đốc Phillip Davidson nay sẽ chỉ huy bộ tư lệnh mới, với khoảng 375,000 quân nhân và nhân viên dân sự dưới quyền.

Các giới chức Mỹ cho hay việc đổi tên là để xác định rõ ràng hơn khu vực trách nhiệm của bộ chỉ huy này, vốn gồm 36 quốc gia cùng là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cũng theo CNN. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT