WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump vào chiều Thứ Ba, 31 Tháng Ba, đã ký sắc lệnh bầu cử, chỉ trích và hạn chế bầu qua thư. NPR loan tin cho biết, đây là nỗ lực nhằm thắt chặt quyền kiểm soát đối với các cuộc bầu cử quốc gia trước cuộc đua giữa nhiệm kỳ.
Tổng Thống Trump đã phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu Dục mà không thể đưa ra bằng chứng cụ thể: “Tình trạng gian lận trong bỏ phiếu qua thư là điều huyền thoại.”

“Những gì đã và đang diễn ra thật kinh khủng. Vấn đề này đã được phơi bày rất rõ ràng… Tôi tin rằng điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho các cuộc bầu cử,” tổng thống phát biểu tại lễ ký sắc lệnh.
Theo NBC, sắc lệnh này chỉ đạo chính phủ liên bang rà soát dữ liệu danh sách cử tri trên toàn quốc nhằm xác minh tư cách cử tri. Sắc lệnh cũng yêu cầu Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ (USPS) thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm rằng phiếu bầu chỉ được gửi đến những cử tri đủ điều kiện.
Tuy nhiên, các chuyên gia bầu cử cho rằng sắc lệnh này vi hiến, theo Policito. Các nhà vận động quyền bầu cử cùng các quan chức tiểu bang thuộc Đảng Dân Chủ đã nhanh chóng cam kết khởi kiện nhằm ngăn sắc lệnh có hiệu lực. Chính tổng thống sau đó cũng thừa nhận sắc lệnh của ông vừa ký có thể bị thách thức trước tòa.
Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định rằng “thời gian, địa điểm và thể thức” của các cuộc bầu cử liên bang do từng tiểu bang tự quyết định. Trong quy định cũng nêu rõ, nếu muốn thay đổi điều gì, chỉ có Quốc Hội có quyền ban hành.
“Sắc lệnh hành pháp này là một sự lạm quyền đáng lên án từ chính quyền liên bang, đồng thời cho thấy chính quyền Trump hiểu biết nông cạn đến mức nào về công tác quản lý bầu cử,” ông Adrian Fontes, bộ trưởng Hành Chánh tiểu bang Arizona, thuộc Đảng Dân Chủ, phát biểu trong một tuyên bố hôm Thứ Ba.
“Chúng tôi sẽ không để sắc lệnh này có hiệu lực mà không đấu tranh, và sẽ đối đầu với chính quyền liên bang tại tòa án,” ông nói thêm, theo NPR.
Đã từ lâu, ông Trump luôn tìm cách lên án, dù không thể đưa ra bằng chứng, về tình trạng bầu cử. Ông cho rằng có hiện trạng “bỏ phiếu bất hợp pháp” của những người không phải công dân, cũng như những gian lận liên quan đến phiếu bầu qua thư.
Sắc lệnh hành pháp tổng thống vừa ký có ghi chú “các biện pháp bổ sung là cần thiết” để bảo đảm an toàn cho hình thức bỏ phiếu qua thư. Đây cũng hình thức bỏ phiếu mà chính ông Trump từng sử dụng. Gần nhất là tuần trước, trong một cuộc bầu cử đặc biệt tại Florida.
Sau đó, ông Trump giải thích với các phóng viên rằng ông quyết định bỏ phiếu qua thư vì ông là tổng thống và không thể có mặt tại Florida, “còn rất nhiều công việc khác nhau phải giải quyết.”
Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, gần 1/3 tổng số cử tri đã bỏ phiếu qua đường bưu điện, theo ghi nhận từ NPR. (K.L)















































































