WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc đã yêu cầu Quốc Hội thông qua $105 tỷ tiền chi tiêu phụ trội mà hầu hết là dành cho một loạt những ưu tiên về quốc phòng từ Ukraine và Israel cho đến vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Đa số món tiền được Tổng Thống Joe Biden yêu cầu vào hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Mười, là để trả cho kỹ nghệ quốc phòng Mỹ khi chính quyền Biden phải tiếp tục gởi võ khí cho Ukraine và Israel, lấy từ kho dự trữ rồi sau đó sẽ bù vào.
Ông Biden công khai hoá khối viện trợ này qua một bài diễn văn vào giờ cao điểm truyền thông từ Tòa Bạch Ốc vào đêm hôm Thứ Năm ngay sau khi viếng thăm Israel trở về. Tòa Bạch Ốc coi khối viện trợ này là thiết yếu khi cho rằng các cuộc tấn công của nhóm Hamas vào Israel trong tháng này cũng giống như là cuộc xâm lăng của Tổng Thống Nga Vladimir Putin vào Ukraine vậy.

Hơn phân nửa khối tiền viện trợ được đề nghị là dành cho Ukraine, và trọng tâm là $44.4 tỷ nhằm tiếp tục công cuộc cung cấp võ khí cho quốc gia này. Trong số tiền đó, $30 tỷ là dành cho tiến trình bổ túc kho võ khí mà Mỹ đã gởi cho Ukraine trước đây mà nay đang hao hụt dần.
Hạ Viện do phe Cộng Hòa nắm quyền đã loại bớt $6 tỷ viện trợ cho Ukraine khi Quốc Hội thông qua một dự luật chặn bớt số tiền chi tiêu cần thiết để tránh cho chính phủ khỏi bị đóng cửa vào hồi đầu tháng này.
Về phần Israel, số viện trợ mà tổng thống yêu cầu là $14.3 tỷ để sắm thêm võ khí cho quốc gia Trung Đông này. Số tiền đó bao gồm $10.6 tỷ là dành cho các võ khí dùng trong không lực và phòng thủ chống hỏa tiễn cùng với tiến trình bù đắp cho kho võ khí hao hụt mà chính quyền Biden đã gởi cho Israel trước đây.
Trong hiện tại, Israel chẳng những phải chống trả các cuộc tấn công của nhóm Hamas ở phía Nam và phe Hezbollah ở phía Bắc mà còn phải phòng ngự chống các cuộc tấn công có thể xảy ra sau khi Iran đe dọa trả đũa cuộc tấn công trên bộ của Israel nhằm vào Dải Gaza để trả thù cho vụ tấn công giết hại dân lành Israel hồi đầu tháng. Vào hôm Thứ Tư, các lực lượng Mỹ tại Syria và Iraq đã bị phe Hồi Giáo tấn công rồi, và Hải Quân Mỹ cũng đã phải bắn hạ ba hỏa tiễn do dân quân Houthi ở Yemen bắn về phía lãnh thổ Israel.
Khối viện trợ mà Tổng Thống Biden yêu cầu Quốc Hội thông qua cũng để ra $2 tỷ tiền Viện Trợ Ngoại Quốc dành cho các nước bạn tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Về phần Đài Loan, vì số tiền $2 tỷ viện trợ cho đảo quốc này trong năm tài khóa trước để dùng trong hoạt động phòng thủ chống các cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào từ phía Trung Quốc đã không được chuẩn chi, nay chính phủ Biden muốn dùng món tiền $2 tỷ đó cho các quốc gia thân hữu trên toàn vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương chứ không riêng gì cho Đài Loan.
Về phần liên minh AUKUS, gồm Úc, Anh và Hoa Kỳ, chính phủ Biden yêu cầu được chuẩn chi $3.4 tỷ để yểm trợ cho kỹ nghệ tàu ngầm phục vụ cho hoạt động quốc phòng của liên minh. Hải Quân Mỹ đã không hoàn thành kịp kế hoạch sản xuất hai tiềm thủy đĩnh tấn công lớp Virginia mỗi năm, và có thể sẽ phải nâng cao mục tiêu đó lên để chuyển giao ít nhất là ba tàu ngầm mỗi năm, trong đó có năm chiếc dành cho Úc vào thập niên 2030. (TTHN)

















































































