ORANGE COUNTY, California (NV) – Tình trạng thiếu hụt túi đựng “nước biển” (IV) và nhiều loại thuốc trong các bệnh viện tại Mỹ đang kéo dài đến tháng thứ tư.
Sự kiện này khởi nguồn từ lúc trận bão rất lớn tên “Maria” ập xuống và tàn phá San Juan, thủ đô Puerto Rico hôm 20 Tháng Chín, 2017, nơi có nhiều nhà máy sản xuất “nước biển” và thuốc Tây, nguồn cung cấp chính cho Mỹ.
Đài ABC News cho biết, công ty sản xuất sản phẩm y tế Baxter International, có ba cơ sở tại San Juan, và mãi cho đến gần đây, cả ba mới hoạt động được.
Tại Orange County, California, nạn khan hiếm “nước biển” cũng như các loại thuốc khác cũng lên cao như các nơi trong nước.
Tuy nhiên, sự thiếu hụt này không đồng đều. Thí dụ, tại các bệnh viện, phòng mổ và phòng cấp cứu được ưu tiên nên “nước biển” và thuốc thang luôn luôn về đây trước.
Cô Ngô Hải Vân, chuyên viên phòng mổ não tại Orange Coast Memorial Center, Fountain Valley, nói: “Chúng tôi không hề cảm nhận được sự thiếu hụt này. Cách đây vài tháng, chúng tôi có nhận được một cái ‘alert’ của trung tâm cung cấp y tế khuyên bệnh viện rằng nên dự trữ ‘nước biển’ và các loại thuốc trong danh sách, rồi sau đó không thấy gì thêm. Nói chung, mọi việc gần như vẫn như bình thường.”
Cũng vậy, Bác Sĩ Phạm Đặng Long Cơ, chuyên khoa sản phụ tại Westminster, cho hay: “Những ngành khác có thể thiếu, nhưng trong công việc của tôi, khi sanh nở, khi người mẹ mất máu, rất cần ‘nước biển’, bệnh viện (Fountain Valley) cung cấp đầy đủ, nên tôi không thấy ảnh hưởng của sự thiếu hụt.”
Cô Joee Trương, y tá chuyên khoa tim tại bệnh viện Foutain Valley, thì lại thấy khác: “Từ hồi Tháng Chín năm ngoái, chúng tôi, từ bác sĩ đến y tá, phải hết sức dè sẻn khi viết toa nước biển và một số thuốc.”
Cô đặt ví dụ: “Lúc trước, khi bệnh nhân cần thuốc giảm đau, chúng tôi cho thuốc vào túi nước biển 250cc, có khi 1,000cc nếu cần thuốc vô người bệnh nhân chậm hơn. Bây giờ, cũng loại thuốc này, chúng tôi chỉ dùng 10cc nước biển thôi.”
Cô thêm: “Nói chung, cái gì hạn chế được thì chúng tôi rất hạn chế.”
Tóm lại, đối với bệnh nhân, thuốc thang để điều trị vẫn bình thường như xưa, nhưng đối với y tá, cách thức điều trị có nhiều thay đổi. “Nếu cho thuốc vào ‘IV’ (nước biển) thì tốn chừng hai phút. Nhưng nếu tiêm bằng tay như bây giờ, phải mất tới 20 phút,” cô Joee nói. “Các y tá, ai cũng bận rộn nhiều hơn.”
Cô cũng cho hay sự thiếu “nước biển” và các loại thuốc này có ảnh hưởng đến việc chữa trị bệnh cúm năm nay. “Khi bị cảm cúm, bệnh nhân cần nước. Dĩ nhiên phải vô nước biển cho bệnh nhân, nhưng chúng tôi không dám xài ‘phung phí’ như trước,” cô nói.
Bác Sĩ Vũ Huy Văn, có phòng mạch tại Fountain Valley, cũng thấy rõ sự thiếu hụt này: “Chuyên khoa của tôi là đau nhức, và tôi muốn dùng thuốc tốt nhất cho bệnh nhân. Nhưng vì sự khan hiếm này, tôi buộc lòng phải dùng thuốc khác, cũng là giảm đau nhức, nhưng không được công hiệu bằng. Đây là hậu quả của trận bão năm ngoái tại Puerto Rico.”
Ông thêm: “Có những loại thuốc, khi trước, vô chung với nước biển, bây giờ tôi cho bệnh nhân uống.”
Bác Sĩ Văn cho biết, việc thiếu “amino acid” ảnh hưởng lớn đến thai nhi và trẻ sơ sinh, nhất là trẻ em thiếu tháng, vì đây là nguồn dinh dưỡng chính của các bé. “Những loại thuốc khác cũng đang rất thiếu, như Epinephrine, Ampiciline. Ngay cả dao mổ và lưới đặc biệt dùng trong những cuộc giải phẫu ‘hernia’ cũng thiếu luôn.”
Bác Sĩ Bùi Đắc Lộc, có phòng mạch tại Westminster, cho biết: “Là bác sĩ nội thương, tôi không biết lý do vì sao thuốc lại tăng giá tới mức không thể tưởng tượng nổi trong thời gian gần đây. Có những loại thuốc tăng đến mấy ngàn phần trăm.”
Ông kể: “Thí dụ, thuốc Doxycicline 100mg, một thứ thuốc trị mụn, lúc trước chỉ chừng $10, bỗng nhiên có lúc lên đến mấy ngàn. Hôm nay, (16 Tháng Giêng), ngay bây giờ (3 giờ 32 chiều), giá thuốc giao động giữa $18 và $65. Giá biểu thuốc bây giờ thay đổi nhanh vô cùng.”
Bác Sĩ Lộc cho biết một loại thuốc khác, tên Deflazacort, trị chứng đau bắp thịt, giá trung bình từ $1,000 đến $2,000 để trị liệu một năm. Bây giờ, bỗng nhiên tăng đến $89,000. “Tôi không biết sự tăng giá này có liên quan gì đến chuyện khan hiếm nước biển và các loại thuốc khác hay không, nhưng đây là chuyện đang xảy ra tại Mỹ một cách hợp pháp.”
Ông than: “Giá thuốc tăng, bảo hiểm khó khăn. Phần lớn thời gian của các bác sĩ bây giờ là viết đơn gởi cho hãng bảo hiểm để xin thuốc cho bệnh nhân.” (Ðằng-Giao)
—————-
Liên lạc tác giả: [email protected]

















