Thursday, March 28, 2024

Ứng viên nghị sĩ Roy Moore thường tán tỉnh gái trẻ ở địa phương

ETOWAH COUNTY, Alabama (NV) – Cư dân hạt Etowah, nơi ứng viên thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Roy Moore từng làm phụ tá biện lý, nói rằng họ quá quen thuộc với chuyện ông Moore thường xuyên tán tỉnh hoặc hẹn hò với mấy cô gái vị thành niên.

Theo trang mạng TheHill, cư dân địa phương nói rằng ông Moore từ lâu nổi tiếng là người chuyên xáp lại gần các cô gái trẻ để làm quen, trước khi nổ bùng trên báo Washington Post vụ ông bị tố cáo có quan hệ tình dục với một cô gái 14 tuổi vào thuở ông chỉ mới ngoài 30.

Một phụ nữ tên Wendy Miller kể rằng ông Moore xáp lại cô tại một thương xá ở địa phương hồi năm 1977, khi bà chỉ mới 14 và đang làm công việc phụ tá cho ông già Noel trong mùa Lễ Giáng Sinh.

Bà Miller kể rằng, ông Moore khen bà đẹp và hai năm sau, lúc bà 16, ông mời bà đi chơi nhưng bị mẹ bà ngăn cấm.

Bà Sheryl Porter, cư dân của Etowah County, nói với TheHill: “Chuyện ông ấy thích làm quen và hẹn hò với các cô gái trẻ không lạ gì ở Gadsden, nơi chúng tôi đang học trung học,” kể cả người làm việc ở tòa án cũng không ai xem đó là điều bí mật nữa.

Bấy giờ ông Moore đang làm phụ tá biện lý cho hạt trong thời gian từ cuối thập niên 1970 đến đầu thập niên 1980.

Ông Blake Usry, một cư dân lâu năm khác ở địa phương, kể rằng ông biết nhiều cô gái ở trong thương xá mà ông Moore muốn làm quen.

Ông Usry cho hay hồi ấy ông chỉ mới là một thiếu niên và ông thấy ông Moore thường xuyên có mặt ở trong thương xá.

“Quí vị có thể thấy ông ấy tán tỉnh với hầu hết các cô gái trẻ. Hầu như mỗi đêm Thứ Sáu hoặc Thứ Bảy quí vị đều có thể thấy ông ấy đi đảo khắp thương xá như mấy tụi nhóc,” ông Usry tiếp.

Những báo cáo mới được đưa ra chỉ vài giờ sau khi bà Beverly Young Nelson trở thành phụ nữ thứ năm ra mặt tố cáo hành vi bất chính của ông Moore, khi kể rằng ông ấy tấn công tình dục bà khi bà mới 16 tuổi.

Các lãnh đạo Cộng Hòa, gồm trưởng khối đa số thượng viện Mitch McConnell (Kentucky) kêu gọi ông Moore nên rút khỏi cuộc đua vào Thượng Viện.

Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa John Cornyn (Texas), Mike Lee (Utah) và Ted Cruz (Texas) đều rút lại lời ủng hộ tranh cử của ông Moore. Riêng ông Cruz nói rằng ông Moore nên bị truy tố tội hình sự nếu những lời cáo buộc là có thật. (TP)

MỚI CẬP NHẬT