Trà Nhiên/Người Việt
HOUSTON, Texas (NV) – “Chiến Tranh Lạnh+, Những Ngòi Thuốc Nổ Của Thế Chiến III,” cuốn sách khảo luận rất thời sự của Giáo Sư Thái Gia Kỳ về thời cuộc thế giới đầy ngổn ngang, vừa ra mắt độc giả.

Với lối suy luận sắc bén và ngôn từ chân phương, cuốn sách giải đáp nhiều câu hỏi nhức nhối bị bỏ ngỏ về quan hệ của Hoa Kỳ với các quốc gia khác, dựa trên lập trường trung dung của tác giả.
“Chiến Tranh Lạnh” mới
Theo vị giáo sư, tựa đề “Chiến Tranh Lạnh+” là cách diễn đạt mới hiện nay tức “hình thức của cuộc chiến tranh lạnh nhưng diễn ra với mức độ ngày càng leo thang, khốc liệt hơn, mở rộng hơn, phức tạp hơn, có thể xảy ra xung đột vùng và nếu không khéo giải quyết, nó sẽ bùng phát thành chiến tranh nóng, đưa đến Thế Chiến III.”
Cuốn khảo luận này “chiếu tướng” vào Chiến Tranh Lạnh mới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đặc biệt xoáy sâu vào nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân gần của cuộc xung đột này.
“Sẽ có những người không đồng ý với quan điểm của tôi, nhưng không sao cả, vì chủ đích của cuốn sách là san sẻ những hiểu biết và nhận xét của tôi đến độc giả ở Mỹ lẫn Việt Nam,” Giáo Sư Thái Gia Kỳ chia sẻ với nhật báo Người Việt.
Ông cho biết mong độc giả Việt Nam quan tâm vì “chúng ta là dân Việt Nam ở Á Châu, chúng ta cần thấy rõ hơn những vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống chính trị trong khu vực chúng ta, để hiểu và tỉnh táo hơn đối với những động thái chính trị, quân sự chung quanh mình.”
“Chiến Tranh Lạnh+” đưa độc giả quay ngược về quá khứ, dùng lịch sử để tìm hiểu gốc rễ và căn nguyên về thái độ “so găng” giữa “anh cả” Hoa Kỳ và “con hổ Á Châu” Trung Quốc, và dẫn dắt độc giả đến hiện tại, dùng tư duy để đưa ra giải pháp “tình lý song toàn” cho chiến tranh Nga và Ukraine.
Tác giả cũng lập luận là con đường duy nhất không có “Chiến Tranh Lạnh” hoặc “Chiến Tranh Nóng” là “cạnh tranh trong hòa bình,” nhưng với hiện trạng thế giới thì rất khó.
“Hòa bình cho tất cả”
“Chiến Tranh Lạnh+” là tác phẩm thứ năm của tác giả Thái Gia Kỳ, sau “Đài Loan Đi Về Đâu” (2022), “Chữ Hán-Tiếng Hán Việt Và Sự Vận Dụng Của Tiếng Hán Việt Trong Tiếng Việt” (2017), “Văn Minh Cầm Đũa Và Sự Tương Đồng Trong Văn Hóa Xã Hội Các Nước” (2019), và “Phi Luật Tân Dưới Mắt Người Đông Á” (2020).
Cuốn sách này được dày công nghiên cứu, thu thập tài liệu từ đầu năm 2022, và được chỉnh sửa nhiều lần cho kịp tính thời sự vì Chiến Tranh Lạnh giữa các quốc gia luôn là đề tài “nóng hổi” mỗi ngày.
Giáo Sư Thái Gia Kỳ sinh năm 1946 tại Quảng Ngãi. Ông tốt nghiệp cử nhân Việt Hán Văn Khoa và cao học quản trị kinh doanh tại Sài Gòn.
Trước 1975 ông dạy học tại quận 5, Sài Gòn. Từ 1975 đến 1978, ông dạy dạy học tại Trung Học Bùi Thị Xuân, quận 1, Sài Gòn.
Năm 1998, ông tốt nghiệp cao học quản trị kinh doanh tại đại học Eastern University, Pennsylvania.
Ông làm nghề siêu thị thực phẩm từ năm 1990. Ông hiện đang nghỉ hưu và cư ngụ ở Houston, Texas.
Sau gần 40 năm ở Mỹ, chứng kiến thời vận đổi thay, tác giả chỉ ước nguyện một điều là “hòa bình cho thế giới.”
“Mỗi lần nghe tin về chiến tranh, lòng tôi lại khó chịu và đau xót. Tôi mong thế giới không còn cảnh đau thương, chết chóc như ở Ukraine và Dải Gaza. Tôi mong đến viễn cảnh hòa bình thật sự như biểu tượng chim bồ câu trên bìa cuốn sách này,” ông bộc bạch.
“Chiến Tranh Lạnh+, Những Ngòi Thuốc Nổ Của Thế Chiến III” có bán tại nhà sách Tự Lực, 14318 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843.
Giá bán $30. Website: www.tulucmall.com/BookStore.
Quý vị có thể mua trực tiếp với tác giả, có chữ ký, xin gọi Thái Gia Kỳ 646-457-1949, email [email protected]. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]































































