Friday, April 26, 2024

33 người mắc COVID-19 tử vong, Sài Gòn nhiều bệnh viện ‘không an toàn’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đến tối 29 Tháng Tám, Bộ Y Tế CSVN thông báo có thêm ba bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam và Đà Nẵng tử vong, nâng số người chết ở Việt Nam lên 33 người, trong tổng số 1,040 trường hợp nhiễm bệnh.

Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Bộ Phận Thường Trực Đặc Biệt Chống Dịch COVID-19 của Bộ Y Tế tại Đà Nẵng cho biết, ca tử vong thứ 31 là nam bệnh nhân 996, 28 tuổi, ở xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, là người trẻ nhất trong số các ca tử vong thời gian qua ở Việt Nam.

Việt Nam vẫn còn nhiều bệnh nhân COVID-19 “tiên lượng nặng.” (Hình: Zing)

Bệnh nhân có tiền sử bạch cầu cấp dòng Lympho, suy tủy giảm ba dòng tế bào. Các chuyên gia đã tính đến truyền huyết tương có kháng thể từ bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh cho bệnh nhân, nhưng không thực hiện được do bệnh nhân ung thư cũng là nhóm loại trừ trong nghiên cứu sử dụng huyết tương điều trị.

Tuy nhiên đến sáng cùng ngày, bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng với chẩn đoán “Viêm phổi do COVID-19, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên nền bạch cầu cấp dòng Lympho.”

Cùng lúc, Bộ Y Tế công bố ca tử vong thứ 32 là nữ bệnh nhân 957, 67 tuổi, ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Bà tử vong tại Trung Tâm Y Tế Hòa Vang với chẩn đoán “Viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển do COVID-19, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ kèm nhiều bệnh lý nền khác.”

Như các ca tử vong trước đó, bệnh nhân 957 được cho là “có tiền sử suy thận mãn, đái tháo đường, tai biến mạch máu não dẫn đến di chứng liệt nửa người.”

Đến tối 29 Tháng Tám, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 Đà Nẵng bổ sung thông tin về nam bệnh nhân 1,040, người đã tử vong trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể ngày 27 Tháng Tám, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Cùng ngày bệnh “diễn tiến rất nặng” và bệnh viện 199 Bộ Công An cho xuất viện theo yêu cầu của người nhà vào lúc 8 giờ tối cùng ngày.

Bệnh nhân được đưa về đến nhà ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Đến 11 giờ 55 phút khuya cùng ngày thì tử vong.

Báo Zing dẫn lời Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Gia Bình, tổ trưởng Tổ Hội Chẩn, Điều Trị Bệnh Nhân COVID-19 Nặng, cho biết Việt Nam hiện có 30 trường hợp tiên lượng nặng, trong đó sức khỏe của 15 bệnh nhân “diễn biến xấu, nhiều ca có nguy cơ tử vong cao.”

Liên quan dịch bệnh, Bộ Y Tế cũng ghi nhận thêm hai ca dương tính SARS-CoV-2 mới, gồm một ca là nam bệnh nhân ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, và một trường hợp ở xã Quảng Phúc, huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, từ Đức trở về trên chuyến bay VN5063, nhập cảnh phi trường Tân Sơn Nhất hôm 27 Tháng Tám. Nam bệnh nhân này hiện bị cách ly điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương.

Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 Đà Nẵng cho hay đang lên kế hoạch xét nghiệm theo kiểu “đại diện hộ gia đình” mỗi gia đình một người được lấy mẫu trên toàn thành phố. Kế hoạch xét nghiệm này đã có ý kiến chỉ đạo từ Thành Ủy Đà Nẵng, do được cho là “nhanh chóng tầm soát những yếu tố nguy cơ trong cộng đồng.”

Bệnh viện Quận Gò Vấp là một trong hai bệnh viện “không an toàn” theo tiêu chí phòng chống dịch COVID-19. (Hình: Hiếu Nguyễn/Phụ Nữ TP.HCM)

Trong khi đó, báo Người Lao Động cho biết Sở Y Tế ở Sài Gòn đã thành lập đoàn kiểm tra bao gồm các chuyên gia về chuyên khoa Nhiễm, Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, Quản Lý Nhà Nước về Công Tác Khám, Chữa Bệnh… để giám sát việc phòng chống dịch COVID-19 ở các bệnh viện tại Sài Gòn, dựa vào “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” do Bộ Y Tế ban hành.

Tính đến sáng 28 Tháng Tám, Đoàn Thanh Tra Sở Y Tế đã kiểm tra 28 bệnh viện, trong đó 20 bệnh viện được đánh giá là bệnh viện “an toàn,” sáu bệnh viện “an toàn thấp” là các bệnh viện: quận 9, 10, Phú Nhuận, bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình và bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn. Đặc biệt hai bệnh viện “không an toàn” là bệnh viện quận Gò Vấp và bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Phương Đông. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT