Thursday, April 25, 2024

CSVN lại ‘đối thoại’ với dân oan Thủ Thiêm nhưng phá sóng điện thoại

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau nhiều tháng lần lữa với lý do bệnh dịch COVID-19, hôm 27 Tháng Mười Một, chính quyền ở Sài Gòn lại tổ chức “Đối thoại Thủ Thiêm” cùng dân oan.

“Đối thoại” ở đây được hiểu theo nghĩa là cuộc gặp giữa dân oan Thủ Thiêm và giới chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai, cụ thể là Thanh Tra Chính Phủ.

Ông Đặng Công Huẩn (giữa), phó tổng Thanh Tra Chính Phủ, chủ trì buổi “đối thoại.” (Hình: Nguyên Vũ/Thanh Niên)

Đại diện 20 nhà dân ở Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm, quận 2, được mời tới gặp ông Đặng Công Huẩn, phó tổng Thanh Tra Chính Phủ.

Báo Tuổi Trẻ tường thuật: “Thanh tra và người dân vẫn khác quan điểm về ranh quy hoạch. Thanh tra cho rằng qua kiểm tra và rà soát đã có đủ cơ sở để xác định là vị trí ranh giới, số thửa đất các hộ dân đang khiếu nại thuộc năm khu phố ở ba phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh nằm trong ranh quy hoạch Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm, nhưng người dân chưa đồng ý.”

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, tại cuộc gặp nêu trên, người dân cung cấp cho Thanh Tra Chính Phủ một bản đồ được trích lục từ Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia. Người dân cũng đề nghị Thanh Tra Chính Phủ chứng minh tính pháp lý của những bản đồ do cơ quan này đưa ra.

Tuy vậy, ở cuối bài, báo Tuổi Trẻ nhấn mạnh rằng nhà cầm quyền CSVN “không có cơ sở giải quyết khiếu nại” trong vụ tranh chấp đất đai kéo dài suốt 20 năm qua ở Thủ Thiêm. Cụ thể là chính quyền cho rằng vị trí, ranh giới và số thửa đất các hộ dân đang khiếu nại thuộc ba phường “nằm trong ranh quy hoạch Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm.”

Kết luận nêu trên cho thấy buổi “Đối thoại Thủ Thiêm” lần này chỉ diễn ra mang tính hình thức, sau nhiều lần cựu Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân “hứa lèo” về việc đề bù và “giải quyết dứt điểm” vụ Thủ Thiêm trong mấy năm qua.

Bà Nguyễn Thùy Dương, người thường xuyên cập nhật diễn biến vụ Thủ Thiêm, có mặt gần nơi diễn ra buổi “đối thoại” và cho biết trên trang cá nhân: “Đây là lần đầu tiên ‘đối thoại’ mà người dân không thể nghe điện thoại vì có dấu hiệu sóng viễn thông bị ‘phá’ rất nặng. Toàn bộ các Facebook của dân Thủ Thiêm ngay cả cách phòng đối thoại trong phạm vi 1 cây số không thể livestream, đăng ảnh, mạng quay miết không tới.

Dân oan Thủ Thiêm chen chân nộp đơn khiếu nại tại Ủy Ban Nhân Dân quận 2. (Hình: VietNamNet)

Phạm vi 200 mét quanh khu vực đối thoại, sóng điện thoại bị nhiễu nghe không được nữa, các thiết bị ghi âm bị nhiễu. Đặc biệt hơn, tất cả ai bước vào phòng đối thoại đều bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn với bên ngoài. Trắng đen ra sao? Ai có thể tin được đây là minh bạch, là công khai? Và ai dám chắc kết quả trên mặt báo không có mài giũa?” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT