Friday, April 26, 2024

CSVN sắp mở 3 phiên tòa xử Phạm Đoan Trang và 3 người khác

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Luật Sư Đặng Đình Mạnh loan báo trên trang cá nhân hôm 4 Tháng Mười Hai về lịch trình ba phiên xử liên tiếp các thân chủ của ông, với cùng cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Theo đó nhà báo tự do, blogger Phạm Đoan Trang bị tòa án Hà Nội xét xử ngày 14 Tháng Mười Hai, sau khi phiên tòa bị hoãn lại hồi tháng trước.

Nhà báo tự do, blogger Phạm Đoan Trang là tác giả cuốn “Chính Trị Bình Dân” ấn hành không qua sự kiểm duyệt của nhà cầm quyền. (Hình: Luật Khoa Tạp Chí)

Một ngày sau đó, 15 Tháng Mười Hai, ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm, hai dân oan Dương Nội, hầu tòa. Tiếp theo 16 Tháng Mười Hai, Facebooker Đỗ Nam Trung bị xét xử tại tòa án Nam Định.

Trước phiên xử, bà Trang được ghi nhận gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Hồi trung tuần Tháng Mười, trang cá nhân của Luật Sư Lê Văn Luân công bố lá đơn của ông và sáu đồng nghiệp đề nghị tòa án Hà Nội và Trại Tạm Giam số 1 Hà Nội “xem xét bệnh tình của bà Trang trong trại giam.”

Trong cuộc thăm gặp bà Trang hôm 19 Tháng Mười, các luật sư nhận thấy bà “gặp phải rất nhiều vấn đề về sức khỏe” như bị rong kinh, thiếu máu, đau đầu, vết thương cũ ở chân nhiều lần bị đau nhức… Hiện tại, cân nặng của bà sụt giảm chỉ còn 48 ký.

Bên cạnh đó, các luật sư bào chữa cho bà Trang cảnh báo về “sự sa sút nghiêm trọng về thể chất cũng như tinh thần của bà Phạm Đoan Trang trong thời điểm hiện tại (thậm chí gây ảnh hưởng hoặc để lại di chứng, hậu quả cho tương lai nếu tiếp tục kéo dài) mà còn ảnh hưởng đến cả quá trình giải quyết vụ án.”

Tuy vậy, yêu cầu “hủy bỏ biện pháp tạm giam và thay đổi sang biện pháp ngăn chặn khác” đối với bà Trang không được đáp ứng.

Trước đó hồi Tháng Ba, bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương, tố cáo trên trang cá nhân rằng chồng bà bị đưa vào bệnh viện tâm thần để “giám định thần kinh.” Bà Thu nhấn mạnh, gia đình bà “không có ai bị tâm thần, và cũng không có gen bị tâm thần.”

Từ trái, ông Trịnh Bá Phương, bà Nguyễn Thị Tâm và ông Đỗ Nam Trung. (Hình chụp qua màn hình)

Ông Phương và bà Nguyễn Thị Tâm bị bắt vì cùng lên tiếng phản đối nhà cầm quyền mở cuộc tấn công võ trang tại xã Đồng Tâm hôm 9 Tháng Giêng, 2020, giết chết cụ Lê Đình Kình.

Trong khi đó ông Đỗ Nam Trung, người bị bắt hồi Tháng Bảy, là người đi tù lần thứ hai. Hồi năm 2014, ông Trung bị tống giam 1 năm 2 tháng tù vì tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào Biển Đông.

Theo ghi nhận của Tổ Chức Nhân Quyền Frontline Defenders, ông Trung sau khi ra tù vẫn tiếp tục tham gia biểu tình phản đối Formosa, giúp cứu hộ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, kêu gọi các tài xế tẩy chay các trạm BOT “bẩn”… (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT