Friday, April 26, 2024

5 người ở Cao Bằng đi tìm vàng, 1 bị mất tích dưới hang sâu

CAO BẰNG, Việt Nam (NV) – Nhóm năm người ở huyện Nguyên Bình rủ nhau vào hang để tìm vàng, song chẳng may một người bị rơi xuống hang sâu mất tích.

Sáng 18 Tháng Mười Một, nói với báo Tuổi Trẻ Thiếu Tướng Phạm Văn Tỵ, phó chánh Văn Phòng Ủy Ban Quốc Gia Về Ứng Phó Sự Cố Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn, cho biết: “Đến 10 giờ 30 sáng nay, việc tìm kiếm một người dân mất tích sau khi bị rơi xuống hang sâu trong lúc đi tìm vàng vẫn chưa có kết quả do hang sâu, rất khó tiếp cận.”

Lực lượng hữu trách vẫn chưa tiếp cận được vị trí nạn nhân gặp nạn. (Hình: Hôn Nhân và Pháp Luật)

Theo phúc trình của tỉnh Cao Bằng, khoảng 3 giờ chiều 12 Tháng Mười Một, nhóm năm thanh niên gồm: Triệu Kiềm Chìu (25 tuổi), Triệu Sùn On (39 tuổi), Triệu Chòi Vạng (29 tuổi), Phùng Kiềm Sơn (28 tuổi) và Triệu Phụ On (17 tuổi) cùng ở xóm Lũng Khoen, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, dùng dây thừng leo vào hang sâu để tìm kiếm vàng.

Khi leo vào hang được khoảng vài trăm mét, anh Triệu Kiềm Chìu bị rơi xuống hang sâu và mất tích. Những người còn lại đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không thấy nên đã đến chính quyền địa phương báo tin sự việc.

Ngày 16 Tháng Mười Một, tỉnh Cao Bằng đã có đề nghị Ủy Ban Quốc Gia Ứng Phó Sự Cố, Thiên Tai “hỗ trợ tìm kiếm.”

Theo báo VNExpress, khu vực nạn nhân rơi xuống là hang đá tự nhiên, không phải mỏ khai thác khoáng sản. Phần lớn địa hình nơi đây là khe hẹp kéo dài vài trăm mét, dốc từ 80 đến 90 độ. Có đoạn cửa hang dựng đứng, không có lối xuống.

Lực lượng tìm kiếm gồm Bộ Tổng Tham Mưu Quân Khu 1, Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Cao Bằng, và Trung Tâm Cấp Cứu Mỏ thuộc Tập Đoàn Than Khoáng Sản đã thả dây dài 150 mét, nhưng chưa tới đáy. Hàm lượng oxy ở hang chỉ dưới 14% nên việc tìm kiếm chưa đạt kết quả.

“Theo tư vấn của Tập Đoàn Than Khoáng Sản thì hiện thiết bị của đội cứu hộ, cứu nạn, Công an ở Sài Gòn ‘có thể đưa vào được và có khả năng có hiệu quả.’ Hiện nay chúng tôi đang thông báo cho đội cứu hộ của Sài Gòn để nắm được tình hình, và họ dự kiến sẽ cử lực lượng lên giúp đỡ,” ông Hoàng Trung Thảo, phó chủ tịch tỉnh Cao Bằng, cho biết thêm.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng bàn kế hoạch cứu nạn. (Hình: Pháp Luật Việt Nam)

Trước đó hồi cuối năm 2011, cũng tại huyện Nguyên Bình, 10 người dân chui vào một hang đá tự nhiên để khai thác vàng trái phép. Do hang sâu, bốn người bị ngạt thở tử vong. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT