Friday, April 26, 2024

Đồng Tháp phát giác hơn 2,000 con mèo bị giết mang ra Bắc ‘nấu cao’

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Công An tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện 4 tấn mèo đông lạnh không rõ nguồn gốc tại một cơ sở ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung, chuẩn bị chở ra miền Bắc để “nấu cao.”

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 10 giờ 20 phút sáng 16 Tháng Hai, lực lượng hữu trách tỉnh Đồng Tháp kiểm tra nơi sơ chế gia súc, gia cầm do ông Nguyễn Huy Quyền, 39 tuổi, quê Hải Dương, làm chủ, ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung.

Kho đông lạnh trữ 4 tấn xác mèo bị phát giác ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. (Hình: Thanh Thảo/VNExpress)

Tại đây, giới hữu trách đã phát hiện một kho lạnh lạnh chứa khoảng 4 tấn mèo đã giết mổ làm sạch và một xe va65b tải chứa 480 con mèo còn sống.

Qua kiểm tra, cơ sở không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y, kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y, chưa chứng minh được nguồn gốc sản phẩm động vật.

Làm việc với giới hữu trách, bà Trần Thị Ngân, 63 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương, đại diện cơ sở kinh doanh, khai nhận số mèo trên được thu mua ở nhiều tỉnh miền Tây. Số lượng mèo bị giết mổ khoảng 2,000 con (mỗi con nặng khoảng 2 kg), sẽ được đưa ra miền Bắc nấu cao. Còn số mèo sống mang lên Sài Gòn bán lại.

Xe vận tải chứa 480 con mèo còn sống. (Hình: VietNamNet)

Sau khi lập biên bản, tổ công tác sẽ tiêu hủy 4 tấn mèo đông lạnh. Những con mèo sống giao chủ cơ sở nhốt lại, theo dõi sức khỏe và tổ chức chích ngừa phòng dịch.

Ông Võ Bé Hiền, trưởng Chi Cục Chăn Nuôi, Thú Y và Thủy Sản tỉnh Đồng Tháp, cho biết cơ sở giết mổ này “chưa đạt yêu cầu,” nên không được phép giết mổ 480 mèo sống. Tuy nhiên, cơ sở có thể vận chuyển đi nơi khác khi đáp ứng đủ giấy tờ. Còn việc xử phạt do Phòng Cảnh Sát Môi Trường thuộc Công An Đồng Tháp quyết định. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT