Friday, April 26, 2024

Giá ma túy ở Sài Gòn ‘nhảy vọt,’ công an lo tội phạm tăng cao

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Hòn Ngọc Viễn Đông” đang phải hứng chịu một vấn nạn nhức nhối là ma túy. Tội phạm ma túy có liên quan đến nhiều giới trong xã hội và “diễn biến đặc biệt phức tạp,” khiến Sài Gòn nay trở thành “điểm nóng” mới tại Việt Nam.

Báo Zing dẫn lời Đại Tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An, tại phiên họp thường kỳ của chính phủ CSVN vào sáng 2 Tháng Ba, cảnh báo “nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm ở Sài Gòn khi có hiện tượng khan hiếm nguồn cung ma túy, giá ma túy tại Sài Gòn và các tỉnh phía Nam đang tăng cao.”

Tang vật trong đường dây ma túy từ Cambodia về Sài Gòn bị công an bắt giữ hồi đầu Tháng Hai, 2021. (Hình: Lao Động)

Theo Đại Tướng Tô Lâm, “tình hình an ninh trật tự trong Tháng Hai vừa qua rất phức tạp,” nhưng ngành công an đã “bảo đảm an ninh để người dân đón Tết,” nhờ “lực lượng hữu trách thu mỗi ngày cả tấn ma túy các loại,” ông Lâm cho biết.

Tuy nhiên, dù nhận định việc kiểm soát tội phạm ma túy “bước đầu có hiệu quả,” nhưng ông bộ trưởng Bộ Công An cho rằng giá ma túy tăng mạnh dẫn đến các loại tội phạm khác tăng theo và “diễn biến phức tạp hơn.”

“Chẳng hạn như tăng trộm cắp, cướp, say ma túy (ngáo đá), thậm chí giết người, vì giá ma túy tăng cao nên các đối tượng tìm cách kiếm tiền nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu mua ma túy. Bên cạnh đó, giá ma túy cao có nguy cơ kích thích các đối tượng buôn bán, vận chuyển từ ngoại quốc về để kiếm nhiều tiền hơn. Đây cũng là thách thức lớn của ngành công an,” ông Tô Lâm giải thích.

Báo Công An TP.HCM cho hay thời gian gần đây, nhiều người ngoại quốc, chủ yếu là Đài Loan, Trung Quốc, đã lợi dụng thủ tục hải quan và những kẽ hở trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập cảng với danh nghĩa du lịch, thăm thân, đầu tư kinh doanh… của Việt Nam để móc nối các nhóm trong nước thành lập các doanh nghiệp, công ty bình phong để sản xuất, kinh doanh, xuất nhập cảng, thuê kho, xưởng để ngụy trang mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Mới nhất là trong những ngày cuối Tháng Giêng và đầu Tháng Hai vừa qua, Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Ma Túy Công An ở Sài Gòn phối hợp với Bộ Công An đã phá ba đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Cambodia về Sài Gòn tiêu thụ, thu giữ lượng ma túy lên đến 217 kg và bắt giữ nhiều người cầm đầu.

Theo thống kê của Công An Thành Phố này, từ năm 2011 đến sáu tháng đầu năm 2020, giới hữu trách đã phát giác, bắt giữ 15,553 vụ phạm tội về ma túy, bắt 32,487 người, thu giữ hơn 592 kg heroin, hơn 2,788 kg ma túy tổng hợp, 154 kg cần sa… Đáng lưu ý, các băng nhóm, đường dây tội phạm ma túy “có tổ chức mạng lưới, thường trang bị vũ khí và buôn bán cùng lúc nhiều loại ma túy.”

Hiện trường vụ lên cơn “ngáo đá” đập chết hai người ở căn nhà không số tại thành phố Thủ Đức, Sài Gòn. (Hình: Minh Hòa/Tuổi Trẻ)

Ngoài ra, công an đã thu giữ 188 khẩu súng và hơn 2,500 viên đạn các loại liên quan đến tội phạm ma túy, cao gấp năm lần so với 10 năm trước đó. Trong năm năm gần đây, lượng ma túy tổng hợp mà Công An ở Sài Gòn thu giữ đã tăng bình quân hằng năm là 105.75%. Riêng trong năm 2019, số lượng ma túy bị phát hiện, thu giữ vận chuyển qua Sài Gòn “tăng đột biến” với 339 kg heroin, 1,422 tấn ma túy tổng hợp, 42 kg cần sa…

Ngày 18 Tháng Mười Một, 2020, tại buổi giám sát về “Tình hình thực hiện công tác năm 2020,” Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Thành Phố cũng đã thừa nhận tội phạm “xâm phạm trật tự xã hội” vẫn tiếp tục tiềm ẩn “nhiều nguy cơ phức tạp.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT