HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Hùng Cao, quyền bộ trưởng Hải Quân Hoa Kỳ, đến Hà Nội trong chuyến công tác tại Việt Nam và được ông Phan Văn Giang, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam, tiếp đón, đồng thời gặp cả ông Tô Lâm, tổng bí thư, chủ tịch nước, hôm 22 Tháng Sáu.
Theo truyền thông tại Việt Nam, tại buổi đón tiếp, ông Giang sau khi chúc mừng ông Hùng Cao được bổ nhiệm làm quyền bộ trưởng Hải Quân Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng mong rằng ông Hùng Cao “sẽ ủng hộ và tiếp tục là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước Mỹ-Việt Nam, cũng như hai bộ quốc phòng.”

Ông Giang cũng bày tỏ mong muốn ông Hùng Cao sẽ “tiếp tục chỉ đạo” để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương, nhất là trong lĩnh vực an ninh biển đảo, nhằm “đóng góp tích cực cho quan hệ chung giữa hai nước.”
Ngoài ra, với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” ông Giang cho biết Bộ Quốc Phòng Việt Nam mong muốn phía Mỹ “hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam,” trong đó có việc bổ sung $130 triệu cho dự án xử lý ô nhiễm chất độc Dioxin tại khu vực phi trường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, trước năm 2030, để góp phần “mang lại môi trường sống an toàn hơn cho người dân địa phương.”
Trong khi đó, phía Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (MIA).
“Tôi mong muốn được trở lại nơi câu chuyện của tôi bắt đầu và nỗ lực xây dựng mối quan hệ quốc phòng quan trọng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cả hiện tại và trong tương lai,” ông Hùng Cao nói.
Cũng trong buổi sáng 22 Tháng Sáu, ông Hùng Cao gặp ông Tô Lâm tại Văn Phòng Chủ Tịch Nước, và tại đây ông Tô Lâm “bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển ổn định,” theo báo VnExpress.
Bộ Ngoại Giao Việt Nam nói rằng ông Tô Lâm khẳng định “Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, bày tỏ mong muốn cùng Mỹ tiếp tục triển khai tích cực khuôn khổ Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, sâu rộng và hiệu quả.”
Phía ông Hùng Cao “khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực, đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các bình diện song phương, khu vực và toàn cầu.”
Trên trang Facebook của mình, ông Hùng Cao cho biết mục đích chuyến công tác của ông tại Việt Nam là để gặp gỡ các các thủy thủ Thủy Quân Lục Chiến và các quân nhân của Mỹ tham gia chương trình “Đối Tác Thái Bình Dương-Bạn Bè Thái Bình Dương (Pacific Partnership and Pacific Friendship),” cũng như gặp gỡ các quan chức Việt Nam.
Trong khuôn khổ chương trình “Đối Tác Thái Bình Dương,” Hải Quân Hoa Kỳ sẽ phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó thiên tai tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, từ ngày 22 Tháng Sáu đến 6 Tháng Bảy tới đây.

Theo Hải Quân Hoa Kỳ, với vai trò là quyền bộ trưởng Hải Quân, ông Hùng Cao lãnh đạo một lực lượng gần 1 triệu binh sĩ Hải Quân, Thủy Quân Lục Chiến, và nhân viên dân sự, với ngân sách hàng năm khoảng $250 tỷ.
Trước đó, trong loạt hình do báo Việt Nam đăng tải về chuyến thăm Hà Nội của ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Hùng Cao liên tục ở vị trí trung tâm trong phái đoàn tại các cuộc gặp ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN; ông Lương Cường, chủ tịch nước, và ông Phan Văn Giang, bộ trưởng Quốc Phòng khi đó.
Tuy nhiên, các báo trong nước không nhắc tên ông Hùng Cao – giới chức Mỹ gốc Việt, người di tản khỏi Việt Nam để tị nạn từ năm 1975 duy nhất trong phái đoàn Mỹ. (Tr.N) [kn]




















































































































