Việt Nam

Ít nhất 12 chùa ở miền Bắc Việt Nam nhận ‘cúng dường online’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc phải đóng cửa vì ảnh hưởng của bệnh dịch COVID-19, ít nhất 12 ngôi chùa ở Việt Nam đang nhận thí điểm “cúng dường online” qua ví điện tử Momo, “đối tác” chính thức của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

Danh sách này bao gồm các chùa Yên Tử, Nghệ An, Đại Tuệ, Phật Tích… Hầu hết các chùa trong danh sách này đều ở miền Bắc và thu hút đông đảo Phật tử đến dự lễ hội, sự kiện đầu Xuân hằng năm.

Giới chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam xác nhận ví điện tử Momo là “đối tác” chính thức. (Hình: Dân Việt)

Hiện nay các chùa, nhà thờ ở Việt Nam đang phải đóng cửa để tuân thủ lệnh của nhà chức trách về việc “dừng hoạt động các nghi lễ tôn giáo tập trung đông người để phòng dịch COVID-19.”

Báo VTC News hôm 24 Tháng Hai dẫn lời Thượng Tọa Thích Đức Thiện, phó chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam: “Việc này mới là thử nghiệm thời gian dịp Tết do dịch bệnh bùng phát. Nhưng đây cũng là thử nghiệm để xác định một hướng trong tương lai cho việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào các hoạt động văn hóa, xã hội và tín ngưỡng.”

Trước việc công luận dị nghị chuyện nhà chùa đang tìm cách “tận thu” khoản cúng dường của Phật tử qua mạng, vị thượng tọa nói thêm: “Nếu sợ đây là mới mẻ thì chúng tôi đã không thử nghiệm. Giáo hội muốn xem người dân nghĩ như thế nào để hiểu về tâm lý người dân khi đến chùa, hiểu rõ rồi thì việc làm của mình đi đến sự quyết định. Không có gì mới sẽ được mọi người đồng thuận ngay. Nếu chưa hiểu và còn mới thì có thể còn nhiều người thấy không hay.”

Thượng Tọa Thích Đức Thiện, phó chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. (Hình: Kỳ Sơn/VTC)

Cùng thời điểm, báo Dân Việt dẫn phát ngôn của ông Thích Đức Thiện nói rằng việc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam phối hợp với ứng dụng ví điện tử Momo “để tạo điều kiện cho các đồng bào Phật tử muốn phát tâm công đức thỏa mãn tâm nguyện của mình.”

Trong một diễn biến khác, theo ghi nhận của tờ Lao Động, nhiều chùa ở Việt Nam hiện nay không chỉ nhận “cúng dường online” mà còn nhận cúng sao giải hạn và cầu siêu cho thân nhân qua mạng bằng cách gửi tên thân nhân vào email nhà chùa, và “tiền giọt dầu nhang đèn hương, hoa cúng dường Phật” thì có thể chuyển vào tài khoản nhà chùa.

Trong đại dịch COVID-19, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tiến hành thử nghiệm công đức (cúng dường) qua ví điện tử Momo “thay vì người dân đến những cơ sở thờ tự phát tâm công đức.” (Hình minh họa: Văn Hóa)

“Việc này vừa văn minh, vừa khoa học, vừa tránh những phát sinh thiếu tôn nghiêm khi tụ tập đi lễ chùa. Không xảy ra việc đốt giấy tiền vàng mã, không nhang khói lễ vật tạp phẩm cúng Phật, không ồn ào chen chúc nhau gây những phản cảm nơi thờ tự…,” báo Lao Động bình luận. (N.H.K) [qd]

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Lý do chính khiến việc sở hữu nhà ở Mỹ hiện nay đắt đỏ

Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…

4 hours ago
  • Xe Hơi

Có nên sử dụng bộ lọc khí thải rẻ tiền?

Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…

4 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Làm nail

Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…

5 hours ago
  • Cộng Đồng

Nam sinh lớp 6 gốc Việt đoạt giải “Thi Sĩ Của Năm” ở Boston

Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…

6 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Chuyện chưa kể của thầy Quyên Di

Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…

7 hours ago
  • Hoa Kỳ

Đổ rác xuống biển, 2 thiếu niên Florida có thể ngồi tù 5 năm

Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…

8 hours ago

This website uses cookies.