Friday, April 26, 2024

Hà Nội khởi tố, bắt giam hai cựu lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cựu giám đốc và phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai bị cáo buộc đã tiếp tay với một số người bên ngoài nâng khống giá thiết bị y tế để lừa đảo “ăn dày trên lưng bệnh nhân.”

Theo báo VNExpress, tối 25 Tháng Chín, Thiếu Tướng Tô Ân Xô, chánh Văn Phòng Bộ Công An CSVN, cho biết Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Anh (61 tuổi, quê huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), cựu giám đốc bệnh viện Bạch Mai, về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Từ trái, ba bị can Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hiền và Trịnh Thị Thuận. (Hình: Đoàn Bổng/VietNamNet)

Ông Nguyễn Quốc Anh có 25 năm công tác tại bệnh viện Bạch Mai, từng kinh qua nhiều chức vụ từ bác sĩ trực tiếp điều trị rồi lên phó, trưởng khoa chuyên môn. Từ Tháng Tám, 2009, đến cuối năm 2019, ông Quốc Anh là phó bí thư Đảng Ủy kiêm giám đốc bệnh viện Bạch Mai.

Cùng tội danh với bị can Quốc Anh, công an cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hiền, cựu phó giám đốc, và bà Trịnh Thị Thuận, cựu kế toán trưởng kiêm trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán của bệnh viện Bạch Mai.

Hiện tại, với sự giám sát của Viện Kiểm Sát, công an đang tiến hành khám xét nhà riêng của ông Quốc Anh và ông Hiền.

Theo Thiếu Tướng Tô Ân Xô, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra ông Quốc Anh và các đồng phạm liên quan đến vụ án “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại bệnh viện Bạch Mai và một số đơn vị “liên doanh” đã bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra khởi tố hôm 31 Tháng Tám.

Trước đó, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra đã khởi tố, khám xét và bắt giam ông Phạm Đức Tuấn (42 tuổi), chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm giám đốc công ty BMS, và bà Ngô Thị Thu Huyền (37 tuổi), phó giám đốc BMS, để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Ngoài ra, ông Trần Lê Hoàng (42 tuổi), thẩm định viên công ty cổ phần Thẩm Định Giá và Dịch Vụ Tài Chính Hà Nội (VFS), cũng bị khởi tố về tội danh trên.

Báo Thanh Niên dẫn kết quả điều tra cho biết một số cá nhân tại công ty BMS và công ty VFS có thủ đoạn “gian dối, câu kết, hợp thức các thủ tục để nâng khống lên nhiều lần hệ thống thiết bị y tế đưa vào hợp đồng liên doanh, liên kết với bệnh viện Bạch Mai, nhằm chiếm đoạt số tiền lớn của người bệnh.”

Cụ thể, trong lúc lắp đặt hệ thống robot Rosa (nhập cảng của Pháp) tại Khoa Phẫu Thuật Thần Kinh-Sọ Não, tờ khai hải quan ghi nhận máy nhập cảng có giá 7.4 tỷ đồng ($318,781), bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (VAT).

Vụ thổi giá thiết bị nhiều tỷ đồng tại bệnh viện Bạch Mai gây hậu quả nghiêm trọng. (Hình: Đình Trường/Thanh Niên)

Tuy nhiên, những người này đã câu kết với nhau nâng giá của hệ thống lên 39 tỷ đồng ($1.68 triệu), và hợp thức bằng chứng thư thẩm định giá “không có giá trị pháp lý,” đưa vào hợp đồng liên doanh, liên kết với bệnh viện Bạch Mai. Hai bên thống nhất ăn chia 50-50 sau khi trừ đi các chi phí.

“Giá hệ thống robot 7.4 tỷ đồng ($318,781), chi phí khấu hao máy cho một ca bệnh là khoảng hơn 4 triệu đồng ($172). Tuy nhiên với giá họ khai 39 tỷ đồng ($1.68 triệu), thì người bệnh phải chi trả chi phí khấu hao máy là 23 triệu đồng ($990) mỗi ca. Từ năm 2017 đến 2019, bệnh viện Bạch Mai đã thanh toán 550 ca, tiền chênh lệch các đối tượng hưởng lợi chiếm đoạt của người bệnh khoảng hơn 10 tỷ đồng ($430,804),” ông Xô cho biết. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT