Friday, April 26, 2024

Lại thêm 40 ca COVID-19 mới, 28 tỉnh cho học sinh nghỉ học ở trường

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lo sợ dịch bệnh COVID-19 lan rộng, nhiều tỉnh thành đã ra lệnh cho giới hữu trách “giám sát, cách ly tất cả” mọi trường hợp người từ tỉnh Hải Dương đến tỉnh mình, đồng thời cho học sinh tạm dừng đến trường sau kỳ nghỉ Tết.

Tính đến chiều tối 16 Tháng Hai (Mùng Năm Tết), Bộ Y Tế CSVN đã ghi nhận thêm 40 ca nhiễm mới lây nhiễm cộng đồng gồm 38 ca ở Hải Dương và Hà Nội, Quảng Ninh mỗi nơi một ca, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam lên 2,311 người.

Các chốt kiểm soát, đo thân nhiệt người, xe cộ qua lại ra vào của tỉnh Hải Dương. (Hình: Giang Huy/VNExpress)

Như vậy, từ hôm 28 Tháng Giêng đến 16 Tháng Hai, Bộ Y Tế đã ghi nhận 719 ca nhiễm cộng đồng ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (539), Quảng Ninh (60), Sài Gòn (36), Hà Nội (36), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hưng Yên (2), Bắc Giang (2), Hà Giang và Hải Phòng mỗi nơi một ca.

Theo báo VNExpress, Bộ Y Tế ghi nhận bốn ổ dịch lớn tại tỉnh Hải Dương gồm Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn và Nam Sách. Trong đó, ổ dịch ở huyện Cẩm Giàng đang “diễn biến rất phức tạp.”

Trước nguy cơ lây nhiễm chéo, thành phố Chí Linh đã đưa 1,800 công nhân của công ty Poyun Việt Nam đến các địa điểm cách ly mới nhằm “bảo đảm các quy định về phòng dịch.”

Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, tại hội nghị Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Hải Dương ngày 16 Tháng Hai, ông Phạm Xuân Thăng, bí thư Tỉnh Ủy Hải Dương, đã ra lệnh cho lưc lượng công an ngay trong đêm lập 170 chốt kiểm dịch trên toàn tỉnh, trong đó có 17 chốt mới được thành lập dọc tuyến quốc lộ 5 – nối từ Hà Nội, đi qua Hải Dương đến Hải Phòng – thực hiện nguyên tắc “huyện cách ly với huyện, xã các ly với xã, khu dân cư cách ly với khu dân cư, hạn chế tụ tập đông người.”

Theo thông báo mới nhất của Hải Phòng, thành phố này “tạm dừng hoạt động của các nhà hàng dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát, rạp chiếu phim từ 8 giờ tối 16 Tháng Hai, cho đến khi có thông báo mới.”

Trước những “diễn biến phức tạp” của dịch bệnh lan ra 11 trong số 12 huyện, thị xã, thành phố, nhất là trong các khu công nghiệp, tỉnh Hải Dương đã đề nghị Bộ Y Tế hỗ trợ sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị chống dịch.

Ngoài ra, để đáp ứng đủ số lượng bệnh nhân COVID-19 đang tăng vọt, Hải Dương cũng đề nghị Bộ Y Tế hỗ trợ lập thêm các phòng xét nghiệm tại hai bệnh viện Dã Chiến số 1 và số 2 và một điểm tại huyện Cẩm Giàng “để nâng công suất sàng lọc người mắc COVID-19.”

Khu vực liên quan đến hai bệnh nhân COVID-19 người Nhật ở Hà Nội đang bị phong tỏa. (Hình: Nam Trần/Tuổi Trẻ)

Các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, An Giang, Quảng Ngãi… cho học sinh nghỉ đến 21 Tháng Hai, trong khi học sinh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Ninh Thuận, Đồng Tháp… nghỉ đến khi có thông báo mới. Như vậy, đến sáng 16 Tháng Hai, Việt Nam có 28 tỉnh, thành cho học sinh ở nhà sau kỳ nghỉ Tết để phòng chống COVID-19, bao gồm Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Hải Dương…

Trong một động thái liên quan đến dịch bệnh, báo Tuổi Trẻ cho hay chiều ngày 15 Tháng Hai, tại cuộc họp của Thường Trực Chính Phủ với Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch COVID-19 và các tỉnh có dịch, ông Trương Quốc Cường, thứ trưởng Bộ Y Tế, cho biết cuối Tháng Hai này, nếu sắp xếp kịp chuyến bay và hoàn thiện tốt các thủ tục thì Việt Nam có khoảng 5 triệu liền vaccine từ chương trình COVAX Facility gồm 4.88 triệu liều của hãng Astra Zeneca, và nhập cảng hơn 117,000 liều. Khoảng Tháng Năm, có thể có thêm hơn 5 triệu liều nữa. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT