HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Lê Khánh Hải, thứ trưởng Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch CSVN, cháu nội và cũng là cháu đích tôn của ông Lê Duẩn – cố tổng bí thư CSVN, được điều động làm phó chủ nhiệm Văn Phòng Chủ Tịch Nước.
Cha ông Hải là ông Lê Hãn, cựu cục trưởng Kỹ Thuật Quân Khu 7 và là cựu tư lệnh Bộ Tư Lệnh Bảo Vệ Lăng Hồ Chí Minh.

Hôm 8 Tháng Mười, truyền thông trong nước cho hay ông Hải, 54 tuổi, người đã ngồi ghế thứ trưởng suốt 10 năm qua, còn đang giữ ghế chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 2018-2022. Hồi Tháng Mười Hai, 2018, thời điểm ông Hải được bầu làm chủ tịch cơ quan này, trang VietnamFinance cho hay, ông Hải “là ứng viên duy nhất, nhận số phiếu tín nhiệm gần như tuyệt đối.”
Do đội tuyển bóng tròn Việt Nam gặt hái được nhiều thành công tại các giải đấu quốc tế trong những năm qua, VFF được cho là cơ quan “hái ra tiền” nhờ các hoạt động tài trợ và cũng dính nhiều vụ bê bối liên quan đến việc chi tiền kém minh bạch.
Tờ Tuổi Trẻ hồi Tháng Sáu, 2019, dẫn ý kiến ông Đoàn Nguyên Đức, được biết đến là “bầu Đức,” chỉ trích VFF “quá kém” vì “không lo được lương” cho ông Park Hang Seo, người Nam Hàn, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng tròn Việt Nam.
Sở dĩ ông Đức có thể mạnh miệng là vì trong hai năm 2018, 2019, ông là người trả lương, thuế và nhiều khoản khác cho ông Park.
Hồi Tháng Mười Hai, 2018, trong một bài báo về ông Hải, báo Infonet cho biết ông Hải có một người chú khá nổi tiếng trong giới thể thao, đặc biệt là môn golf, đó là ông Lê Kiên Thành (một con trai khác của ông Lê Duẩn).
Còn theo Wikipedia, ông Hải làm thông gia với ông Vương Đình Huệ, bí thư Thành Ủy Hà Nội.

Sự nghiệp chính trị của ông Hải được ghi nhận khá mờ nhạt, dù báo đảng nhấn mạnh rằng ông này “đã trải qua nhiều vụ trí công tác khác nhau.”
Các chi tiết về gia tộc Lê Duẩn được coi là khá “nhạy cảm” trên báo nhà nước. Tuy vậy, một bài phỏng vấn ông Lê Kiên Thành đăng trên tờ Tiền Phong hồi Tháng Tư, 2008, xác nhận chuyện ông Lê Duẩn có hai vợ (bà Lê Thụy Nga, sinh ba người con là Lê Vũ Anh, Lê Kiên Thành và Lê Kiên Trung) và bà Lê Thị Sương sinh bốn người con là Lê Hãn, Lê Minh Cừ, Lê Tuyết Hồng và Lê Thị Muội.
Bài báo dẫn phát ngôn của ông Thành: “…Tôi đi làm kinh tế tư nhân bởi vì, tôi là con trai một người Cộng Sản, một người Cộng Sản đúng nghĩa nhất của từ này. Tôi mua nhà ở Phú Mỹ Hưng lúc giá còn rất rẻ, bây giờ bán ra mấy triệu đô…” (N.H.K) [qd]































































































